"Chelsea thua vì phá vỡ quy tắc số 1 tại Champions League"

H.M (dịch)Cập nhật 21:09 ngày 26/02/2020

VTV.vn - HLV Arsene Wenger tin rằng Chelsea đã "phá vỡ quy tắc số 1" khiến The Blues thua tan nát trước Bayern Munich ngay trên sân nhà.

Đoàn quân trong quyền HLV Frank Lampard vừa hứng chịu trận thua nặng nề trên sân nhà trước Bayern Munich trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20. 2 bàn thắng sớm của Serge Gnabry mang lại cho Hùm xám lợi thế cực lớn trước khi Robert Lewandowski nhấn chìm tham vọng giành điểm của Chelsea sau đó.

Để giành quyền đi tiếp, Chelsea chắc chắn sẽ phải thực hiện "nhiệm vụ bất khả thi" giống như cách Liverpool từng vượt qua Barcelona tại bán kết Champions League mùa trước.

Nhận định về trận đấu, HLV Arsene Wenger cho rằng đội bóng của HLV Frank Lampard đã bị trừng phạt vì để mất tuyến giữa.

"Đó là bài học cho Frank Lampard… nhưng cậu ta giờ đã hiểu, bởi khi không thua 5 trận trên sân nhà đội bóng của bạn có quyền tự tin khi gặp bất cứ đối thủ nào" – HLV Arsene Wenger bình luận – "Nhưng ở cấp độ cao như vậy, việc nhường thế trận cho đối thủ sẽ khiến CLB có khả năng bị trừng phạt ở một số thời điểm bởi vì đối thủ sẽ khiến mình phải chạy quá nhiều và không thể sống sót nổi trong 90 phút".

"Ở Champions League, nếu đánh mất tuyến giữa, một đội bóng sẽ gặp vấn đề, đó là quy tắc số 1" – nhà cầm quân người Pháp cho biết thêm.

"Bởi nếu chơi với những đội bóng tốt, nếu họ thả lỏng cho các tiền đạo của mình, ở một số thời điểm, công sức sẽ được đề đáp. Chúng ta đều đã được chứng kiến điều đó. Nhưng nếu đối thủ là một đội bóng cực kỳ cừ khôi, trận đấu của Chelsea là kết cục phải xảy ra"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!