Chelsea và Leicester nhận án phạt sau màn ẩu đả trên sân Stamford Bridge

Anh QuânCập nhật 15:11 ngày 02/06/2021

VTV.vn - Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã chính thức đưa ra án phạt với Chelsea và Leicester sau màn ẩu đả giữa 2 đội tại vòng 37 giải Ngoại hạng Anh.


Trong chiến thắng 2-1 trước Leicester City tại vòng 37 Ngoại hạng Anh, các cầu thủ Chelsea đã có cuộc ẩu đả với đối thủ vào những phút cuối trận. Sự việc bắt nguồn từ pha phạm lỗi kê chân có phần ức chế của hậu vệ Ricardo Pereira (Leicester) với Ben Chilwell (Chelsea) ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu.

Chelsea và Leicester nhận án phạt sau màn ẩu đả trên sân Stamford Bridge - Ảnh 1.

Thấy đồng đội bị vào bóng ác ý, trung vệ Antonio Rudiger ngay lập tức lao vào đòi "ăn thua đủ" với Pereira. Từ đây, căng thẳng nổ ra khi cầu thủ hai bên lao vào nhau dẫn tới cảnh tượng hỗn loạn ngoài đường biên.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng băng hình và báo cáo của các trọng tài, FA đã chính thức đưa ra thông báo: "Chelsea FC và Leicester City đều bị phạt 22,5 nghìn bảng khi vi phạm luật E20.1 của FA trong trận đấu tại vòng 37 Premier League diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2021. Cả hai đội bóng đều thừa nhận họ đã không kiểm soát được cầu thủ cũng như những thành viên trong BHL, để xảy ra hành vi ẩu đả, mất trật tự và thiếu kiểm soát ở phút thứ 93 của trận đấu".

Chelsea và Leicester nhận án phạt sau màn ẩu đả trên sân Stamford Bridge - Ảnh 2.

Được biết, cả hai đội đã xảy ra mâu thuẫn từ trước. Mọi chuyện bắt nguồn sau chiến thắng 1-0 của Leicester City trước Chelsea trong trận chung kết FA Cup không lâu trước đó. Ở bữa tiệc ăn mừng, Daniel Amartey của Leicester đã có hành vi ném cờ hiệu của The Blues xuống đất, buộc đội bóng này phải lên tiếng xin lỗi.

Thực tế, cuộc ẩu đả đáng nhẽ đã không xảy ra nếu Amartey không xuất hiện để can ngăn. Các cầu thủ Chelsea được cho là đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy Amartey trong cuộc xô xát tại vòng 37 Ngoại hạng Anh.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!