Chia điểm với Arsenal, Manchester United có khởi đầu tệ hại nhất sau 30 năm

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:29 ngày 01/10/2019

VTV.vn - Với chỉ vỏn vẹn 9 điểm sau 7 vòng đấu, thầy trò HLV Solskjaer đang có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử Manchester United sau 30 năm qua.

Cơn mưa nặng hạt tại Old Trafford không thể làm ảnh hưởng tới chất lượng của cuộc so tài giữa Manchester United và Arsenal. Cả 2 đội đều đưa ra sân đội hình khá trẻ trung và tốc độ là điều dễ dàng nhận thấy ở mỗi đường lên bóng.

Chia điểm với Arsenal, Manchester United có khởi đầu tệ hại nhất sau 30 năm - Ảnh 1.

Tốc độ của trận đấu được đẩy lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc

Đội chủ nhà sớm có cơ hội mở tỉ số nhưng không thành công. Kịch tính được đẩy lên ở cuối hiệp 1 khi Arsenal có pha phản công nhanh và chỉ có sự xuất sắc của David De Gea mới giúp cho đội chủ sân Old Trafford không phải nhận bàn thua sau 2 tình huống dứt điểm liên tiếp của Saka rồi Guendouzi bên phía Arsenal.

Chia điểm với Arsenal, Manchester United có khởi đầu tệ hại nhất sau 30 năm - Ảnh 2.

McTominay mở tỉ số cho đội chủ nhà

Nhưng cũng ngay sau đó đội chủ nhà có câu trả lời bằng một đợt lên bóng đầy tốc độ. Tình huống dàn xếp đầu tiên không thành công nhưng sau đó Rashford có đường chuyền rất vừa tầm để Scott McTominay dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số cho Manchester United. Một pha xử lý quá đẹp mắt và mang tới sự phấn khích cho các CĐV tại Old Trafford.

Chia điểm với Arsenal, Manchester United có khởi đầu tệ hại nhất sau 30 năm - Ảnh 3.

Aubameyang gỡ hòa cho đội khách ở phút 58'

Bàn mở tỉ số mang tới lợi thế lớn cho manchester united ở hiệp 2 nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến đội bóng này không duy trì được lợi thế lâu. Phút thứ 58 Aubameyang đã gỡ hòa cho Arsenal. Trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị còn trọng tài chính sau khi được sự trợ giúp từ công nghệ VAR đã quyết định bàn thắng là hợp lệ cho Arsenal.

Chia điểm với Arsenal, Manchester United có khởi đầu tệ hại nhất sau 30 năm - Ảnh 4.

Những phút cuối của trận đấu diễn ra khá kịch tính nhưng không có bàn thắng nào được ghi

Hưng phấn sau bàn gỡ giúp đội khách chơi rất chủ động và thậm chí đã có thể vượt lên dẫn trước với những cơ hội thực sự rõ ràng. Manchester United cũng không muốn dừng lại ở việc có 1 điểm. Rất nhiều cơ hội được tạo ra và cụ thể nhất là pha đá phạt của Rashford cuối trận nhưng thủ môn Bend Leno đã chơi xuất sắc.

Chia điểm với Arsenal, Manchester United có khởi đầu tệ hại nhất sau 30 năm - Ảnh 5.

Manchester United đang có khởi đầu tệ nhất sau 30 năm với chỉ 9 điểm sau 7 vòng đấu

Tỉ số 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Arsenal có 12 điểm và trở lại top 4 còn Manchester United mới có 9 điểm, đứng thứ 10 cùng khởi đầu tệ hại nhất trong 30 năm qua.

Chung cuộc: Manchester United 1-1 Arsenal

Ghi bàn: Scott McTominay 45' - Aubameyang 58'

Đội hình ra sân hai đội:

+ Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Maguire, Lindelof, Young, McTominay, Lingard, Pogba, Pereira, Rashford, James

Arsenal: Leno, Chamber, Sokratis, Luiz, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Torreira, Pepe, Saka, Aubameyang