Chính thức: SVĐ huyền thoại San Siro sắp bị phá bỏ

H.M (dịch)Cập nhật 05:39 ngày 25/06/2019

VTV.vn - Theo xác nhận từ phía 2 "ông lớn" thành Milan – Inter và AC, SVĐ San Siro sẽ được phá bỏ để nhường chỗ cho 1 "mái nhà chung" khác hoành tráng hơn cũng tại địa điểm này.

Trong ngày 24/6, AC Milan và Inter Milan đã đồng loạt đưa ra tuyên bố về việc phá bỏ SVĐ huyền thoại San Siro (hay còn được biết đến với cái tên Giuseppe Meazza mỗi khi Inter Milan đá trên sân nhà), để xây dựng một "ngôi nhà chung" mới hoành tráng hơn.

Đích thân Chủ tịch AC Milan – ông Paolo Scaroni đã lên tiếng xác nhận điều này trước báo giới – "Chúng tôi sẽ có một sân San Siro mới ở vị trí hiện tại. Sân cũ sẽ được phá bỏ và tại đây sẽ mọc lên một công trình mới".

Về phía "nửa kia" của thành Milan, Giám đốc điều hành CLB Inter Milan – Alessandro Antonello cũng ngắn gọn tuyên bố: "Đúng vậy, chắc chắn là như vậy".

Chính thức: SVĐ huyền thoại San Siro sắp bị phá bỏ - Ảnh 1.

San Siro là nơi tổ chức 4 trận chung kết cúp châu Âu ở cấp độ CLB.

Hiện tại, mọi chuyện vẫn dừng lại ở mức thống nhất chung giữa Inter Milan và AC Milan. Để biến mong muốn của 2 "ông lớn" Serie A này thành hiện thực, cả hai CLB sẽ phải hoàn tất rất nhiều thủ tục khác. Đầu tiên là việc hiện chưa rõ Thị trưởng thành phố Milan đã đồng ý với chủ trương này hay chưa.

Theo nguồn tin từ Italy, sân San Siro mới sẽ có tổng mức đầu tư đạt 700 triệu Euro. Nếu có thể hoàn tất thi công theo đúng kế hoạch, Inter Milan và AC Milan sẽ có thể sử dụng sân nhà từ mùa giải 2022/23.

Sân San Siro hay Giuseppe Meazza có sức chứa hiện tại đạt 80.000 chỗ ngồi. Tính đến thời điểm hiện tại, sân bóng huyền thoại của thành phố Milan đã có tuổi thọ 93 năm, được nâng cấp 4 lần vào các năm 1935, 1955, 1990 và 2015. Trong quá khứ, San Siro là nơi tổ chức nhiều trận đấu lớn như trận chung kết World Cup 1990, Cúp C1 châu Âu 1965, 1970, Champions League 2000/01 và Champions League 2015/16.

Inter Milan bắt đầu sử dụng chung sân với AC Milan vào năm 1947, tuy nhiên, phải tới năm 1980, Nerazzurri mới bắt đầu sử dụng tên gọi Giuseppe Meazza mỗi khi thi đấu với tư cách đội chủ nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!