Chủ tịch Barca: Messi không đi đâu cả, sẽ ở lại Nou Camp

Trần QuangCập nhật 07:22 ngày 19/08/2020

VTV.vn - Chủ tịch Josep Maria Bartomeu tiết lộ Lionel Messi là trụ cột trong dự án của tân HLV Ronald Koeman ở Barca và ngôi sao người Argentina chắc chắn sẽ gắn bó với Nou Camp.

Sau thất bại 2-8 của Barca trước Bayern Munich đã rộ lên tin đồn cho rằng Lionel Messi mong muốn được ra đi ngay trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, Barca đã cho thấy thái độ cứng rắn và lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn.

Trả lời BarcaTV, Chủ tịch Barca Joseph Bartomeu nhấn mạnh: "Messi muốn kết thúc sự nghiệp tại Barcelona. Tôi thường xuyên nói chuyện với Messi và bố cậu ấy. Messi là một phần của chiến lược đội bóng. Koeman là tân HLV trưởng và ông ấy khẳng định Messi là nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng Barca".

Chủ tịch Barca: Messi không đi đâu cả, sẽ ở lại Nou Camp - Ảnh 1.

Chủ tịch Barca Bartomeu và Lionel Messi

"Messi vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới, và thuộc về Barca. Chúng ta phải quên đi đau thương, để vực dậy đội bóng và bước tiếp. Một chu kỳ mới chuẩn bị bắt đầu, và vẫn xoay quanh Messi", Chủ tịch Barca Bartomeu khẳng định.

Theo tiết lộ từ Sports, Lionel Messi có thời hạn hợp đồng với Barca vào tháng 6/2021.  Khi hết hạn hợp đồng, Messi có thể ra đi miễn phí. Trước đó, các CLB muốn có sự phục vụ của số 10 sẽ phải chi 700 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng.

Trước đó, Marcelo Bechler là phóng viên người Brazil đang sinh sống và làm việc tại thành phố Barcelona. Anh chính là người đầu tiên đưa tin Neymar muốn rời Barca gia nhập PSG cách đây 3 năm – đã tiết lộ thông tin cho rằng Messi đã nói chuyện với BLĐ Barca và muốn ra đi ngay lập tức, thay vì chờ đợi đến kỳ chuyển nhượng hè 2021.

Chủ tịch Barca: Messi không đi đâu cả, sẽ ở lại Nou Camp - Ảnh 2.

Báo chí châu Âu đang rất quan tâm đến tương lai của Messi tại Nou Camp

Hiện tại, báo chí châu Âu đang rất quan tâm đến tương lai của Lionel Messi cũng như những động thái chuyển nhượng của Barca. Theo chia sẻ từ chính Chủ tịch Bartomeu: một số cầu thủ sẽ không rời Barca hè này, đó là Messi, Ter Stegen, Clement Lenglet, Nelson Semedo, Frenkie De Jong, Antoine Griezmann và Ansu Fati.