Chưa "nên cơm cháo", HLV Sarri đã hứa hẹn cùng Chelsea

H.M (dịch)Cập nhật 21:49 ngày 28/04/2019

VTV.vn - HLV Maurizio Sarri cho hay ông muốn ở lại Chelsea để giúp The Blues cạnh tranh chức vô địch Premier League trong 2 mùa giải tới.

Chelsea đã sa sút không phanh sau chức vô địch Premier League cách đây 2 mùa giải. Ở mùa trước, Chelsea thậm chí còn không được dự Champions League khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc ở giải quốc nội. Kết quả này khiến HLV Antonio Conte bị sa thải dù cho trong mùa giải ấy, Chelsea cũng đã có danh hiệu là FA Cup.

Sự xuất hiện của HLV Maurizio Sarri những tưởng sẽ mang thành công trở lại Stamford Bridge song "đời không như mơ". Hiện tại, Chelsea chỉ đang xếp thứ 4 trên BXH và mục tiêu cuối cùng của CLB thành London trong mùa giải này chỉ là có vé dự Champions League mùa giải tới. Thay đổi tích cực tại Chelsea dưới thời nhà cầm quân người Italy, nếu có, có lẽ chỉ là việc Chelsea đang được chơi ở bán kết Europa League. Song nếu không vô địch, mọi chuyện cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Với 1 đội bóng nhiều tham vọng như Chelsea, thật khó để cho rằng "thượng tầng" The Blues đã hài lòng với HLV Sarri. Thậm chí, một số nguồn tin tại Anh còn nhận định về việc cựu chiến lược gia Napoli có thể phải ra đi ngay sau mùa giải này. Mặc dù vậy, chia sẻ trước báo chí, HLV Sarri tỏ ra rất tự tin vào việc có thể hoàn thành bản hợp đồng đã ký kết với sân Stamford Bridge. Ông hứa hẹn sẽ đưa Chelsea trở lại với đỉnh cao trong vòng 2 mùa bóng tới ngay cả khi CLB nhà giàu thành London đang vướng án phạt cấm chuyển nhượng 2 phiên liên tiếp.

"Premier League là giải đấu tuyệt vời và tôi muốn tiếp tục công việc tịa đây. Tôi muốn ở lại Chelsea, bởi lẽ đẳng cấp của CLB này là rất cao" – HLV Sarri nói – "Không khí ở Stamford Bridge rất tuyệt vời. Tôi cam đoan rằng Chelsea sẽ bắt kịp Liverpool và Man City chỉ trong 2 mùa giải tới. Tôi chỉ không dám chắc Chelsea có mạnh mẽ hơn các đối thủ này hay không".

"Khi tôi đến Napoli, họ bị Juventus bỏ xa 24 điểm trên BXH Serie A. Mùa giải đầu tiên tại đó, Napoli chỉ còn kém Juventus 9 điểm. Mùa giải thứ 2, khoảng cách này là 6 điểm và ở mùa giải thứ 3, con số chỉ còn lại 4 điểm.

"Chelsea chưa thể san bằng khoảng cách với Liverpool hay Man City nhưng mọi thứ sẽ đến rất gần ở mùa giải thứ 3. Do đó, tôi hoàn toàn tự tin. Tất nhiên, nếu Chelsea được chuyển nhượng, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Nhưng ngay lúc này, tôi vẫn tin rằng Chelsea có thể cải thiện ngay cả trong lệnh cấm" – nhà cầm quân người Italy cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!