Chưa thi đấu, Paris Saint-Germain đã lên ngôi vô địch Ligue 1

Anh Quân (VTV Sports)Cập nhật 22:08 ngày 21/04/2019

VTV.vn - Do đối thủ duy nhất cạnh tranh ngôi vô địch với PSG là Lille bị cầm hòa trong trận đấu trước đó nên đội bóng thủ đô Paris đã chính thức giành ngôi vô địch Ligue 1 2018/19.

PSG sẽ thi đấu với Monaco trong trận đấu thuộc vòng 33 Ligue 1 vào 02:00 sáng ngày 22/4. Chiến thắng trong trận đấu này sẽ giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel cán đích sớm mùa này. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris không cần đá cũng đã chính thức lên ngôi vương của giải bóng đá VĐQG Pháp Ligue 1 mùa giải năm nay, bởi Lille đã trao cúp cho họ khi để Toulouse cầm hòa 0 - 0 trong trận đấu trước đó ít giờ.

Chưa thi đấu, Paris Saint-Germain đã lên ngôi vô địch Ligue 1 - Ảnh 1.

Lille đã để Toulouse cầm hòa

Trước khi loạt trận vòng 33 của giải Ligue 1 diễn ra, PSG hơn Lille, đội xếp thứ hai, khoảng cách 17 điểm. Sau trận hòa với Toulouse, khoảng cách này còn lại 16 điểm nhưng Lille chỉ còn 5 trận đấu nữa. Điều đó có nghĩa là họ chỉ có thể giành tối đa 15 điểm cho tới cuối mùa giải, không đủ để đuổi kịp PSG.

Chưa thi đấu, Paris Saint-Germain đã lên ngôi vô địch Ligue 1 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng Ligue 1 (Tính tới 22:00 ngày 21/4)

Chức vô địch Ligue 1 mùa 2018/19 đánh dấu lần thứ 8 PSG lên ngôi ở giải quốc nội. Tuần sau, gã nhà giàu nước Pháp có thể giành thêm danh hiệu nữa khi đối đầu với Rennes trong trận chung kết cúp Liên đoàn Pháp.