Chung kết Champions League Châu Phi phải đá lại

Đình Cường, Anh Quân (VTV Sports)Cập nhật 05:38 ngày 07/06/2019

VTV.vn - Một sự việc tưởng đùa mà lại thật 100% vừa diễn ra tại trận chung kết Champions League châu Phi giữa Espérance Tunis và Wydad Casablanca.

LĐBĐ Châu Phi hôm qua tuyên bố trận lượt về giữa 2 đội sẽ phải đấu lại. Nguyên do là ở trận chung kết lượt về hôm 31/5 gây nhiều tranh cãi, vì hệ thống công nghệ VAR (Công nghệ video hỗ trợ trọng tài) bỗng dưng không hoạt động được. Khi đó, Espérance Tunis dẫn trước 1-0, nhưng khi Wydad Casablanca gỡ hoà 1-1 ở phút 59 thì bàn thắng không được công nhận.

Chung kết Champions League Châu Phi phải đá lại - Ảnh 1.

Tình huống ghi bàn của cầu thủ Wydad Casablanca vẫn chưa việt vị

Các cầu thủ Wydad Casablanca đã phản ứng dữ dội và đề nghị trọng tài người Gambia, ông Bakary Gassama phải xem lại VAR để xác định. Sau tranh cãi trọng tài đồng ý xem lại VAR, nhưng hệ thống này không hoạt động. 

Chung kết Champions League Châu Phi phải đá lại - Ảnh 2.

Các cầu thủ Wydad Casablanca (áo trắng) phản ứng trọng tài sau bàn thắng bị từ chối

Từ đó, vụ việc trở nên phức tạp, khiến trận đấu bị gián đoạn hơn 95 phút và cuối cùng trọng tài “xử” cho CLB Esperance thắng 1-0 cùng kết quả hoà 1-1 ở lượt đi, nên được công nhận đoạt ngôi vô địch.

Chung kết Champions League Châu Phi phải đá lại - Ảnh 3.

Hệ thống VAR bị hư hỏng không hoạt động chính là nguyên nhân gây tranh cãi

Tuy nhiên, phía CLB Wydad Casablanca đã phản đối và kiện lên CAF, buộc tổ chức này phải tổ chức họp khẩn ban chấp hành để đưa ra quyết định là huỷ bỏ kết quả trận lượt về, tổ chức thi đấu lại.

Chung kết Champions League Châu Phi phải đá lại - Ảnh 4.

Trận đấu đã bị gián đoạn khá lâu

Điều đáng chú ý, việc đá lại này đồng nghĩa với kết quả của trận lượt về sẽ bị hủy, màn trao cúp cho Espérance Tunis cũng biến thành trò cười. Trận đấu lượt về này sẽ diễn ra tại Nam Phi, sau khi AFCON 2019 kết thúc vào ngày 19/7. Chủ tịch của ES Tunis, ông Hamdi Meddeb, đã bị cấm hoạt động bóng đá 2 năm vì dọa giết chủ tịch LĐBĐ Châu Phi, ông Ahmed Ahmed sau quyết định đầy tranh cãi này. Vụ việc này đã được báo cáo lên FIFA và chủ tịch LĐBĐ Châu Phi Ahmed Ahmed sẽ phải giải trình.