Cologne 1-4 Bayern Munich: Hùm xám trở lại ngôi đầu Bundesliga 2019/20

H.MCập nhật 00:31 ngày 17/02/2020

VTV.vn - Bayern Munich chỉ mất 12 phút để giải quyết trận đấu trên sân Cologne, qua đó trở lại với ngôi đầu Bundesliga 2019/20.

Bayern Munich đặt trọn quyết tâm giành 3 điểm trong chuyến làm khách tới sân của Cologne sau khi bị RB Leipzig vượt mặt trên BXH ở loạt trận diễn ra hôm thứ 7. Đây là thử thách không dễ dàng với Hùm xám khi đối thủ đang có phong độ rất tốt trên sân nhà với 4 chiến thắng liên tiếp.

Mặc dù vậy, mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ bất ngờ với thầy trò HLV Hansi Flick khi Bayern Munich chỉ mất có 3 phút để có được bàn mở điểm. Người ghi bàn cho Hùm xám là Robert Lewandowski sau pha bật nhả đẹp mắt với Muller trước khi kết thúc bằng cú dứt điểm hiểm hóc ở khoảng cách gần. Chỉ sau đó 2 phút, cách biệt đã được nhân đôi cho đội khách. Lần này, người lập công là Coman với cú băng vào dứt điểm nhẹ nhàng từ đường chuyền ngang thuận lợi của Muller.

Cologne 1-4 Bayern Munich: Hùm xám trở lại ngôi đầu Bundesliga 2019/20 - Ảnh 1.

Lợi thế 2 bàn sau 5 phút thi đấu giúp Bayern Munich khá nhàn nhãn trong chuyến làm khách tới sân Cologne.

Kết cục trận đấu dường như đã được an bài khi chỉ vài phút sau, Gnabry tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho Bayern Munich. Nhận 3 bàn thua từ khá sớm, Cologne không thể gượng dậy nổi dù được thi đấu trên sân nhà. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Bayern Munich thi đấu tương đối nhàn nhã nhưng vẫn dễ dàng áp đảo thế trận với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm.

Sau giờ nghỉ, HLV Hansi Flick bắt đầu có những sự thử nghiệm về mặt đội hình, khiến Cologne có cơ hội tạo ra được một số pha bóng có nét hơn. Chỉ vài giây sau khi bóng được đưa trở lại trận đấu, Bayern Munich có pha thủng lưới từ tình huống tấn công nhanh của Cologne. Đáng tiếc, nỗ lực này của Billy Goats bị từ chối bởi VAR do người kiến tạo Ellyes Skhiri bị xác định đã ở vào thế việt vị trước khi thực hiện đường chuyền để Jhon Cordoba dứt điểm tung lưới thủ thành Neuer. Đến phút thứ 55, lưới của Bayern Munich rung lên 1 lần nữa nhưng Cordoba lại là người tiếp tục bị từ chối bàn thắng bởi lỗi việt vị.

Nỗ lực tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, Cologne phải trả giá bằng bàn thua thứ 4 sau một nỗ lực cá nhân chói sáng của Gnabry bên phía Bayern Munich. Phút 66, nhận bóng từ Alphonso Davies, Gnabry đi bóng kỹ thuật rồi tung cú cứa lòng hiểm học khiến thủ thành Cologne chỉ còn biết đứng nhìn.

Phút 70, Cologne có bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ công Mark Uth nhưng cách biệt quá lớn được tạo ra vẫn đủ để Bayern Munich có quyền thi đấu nhởn nhơ. 4-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu, cũng đồng nghĩa Hùm xám đã tái chiếm ngôi đầu BXH Bundesliga 2019/20. Mặc dù vậy, HLV Hansi Flick vẫn có những điểm cần cải thiện cho các học trò khi liên tiếp ở những trận đấu gần đây, Bayern Munich thường thể hiện bộ mặt rất đáng lo ngại trong hiệp thi đấu thứ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!