"Công thần" AS Roma dứt áo ra đi sau 18 năm gắn bó

H.M (dịch)Cập nhật 06:40 ngày 15/05/2019

VTV.vn - Tiền vệ Daniele de Rossi xác nhận sẽ chia tay AS Roma sau 18 năm gắn bó.

Daniele de Rossi chẳng khác nào biểu tượng của đội chủ sân Olimpico khi gắn bó gần như trọn vẹn cả sự nghiệp với AS Roma. 2 năm sau khi đội bóng áo bã trầu chia tay Francesco Totti, De Rossi cũng quyết định nói lời giã từ thành Rome. Trong một phát biểu mới nhất, Daniele de Rossi đã xác nhận ra đi sau khi mùa giải 2018/19 khép lại, kết thúc 18 năm cống hiến cho AS Roma.

Chủ tịch CLB AS Roma – Jim Palotta cũng đã lên tiếng khẳng định về sự ra đi của tiền vệ công thần 35 tuổi. Chia sẻ trước báo giới, ông Jim Palotta nói: "Suốt 18 năm qua, Daniele de Rossi luôn là trái tim của AS Roma. Từ lần đầu ra mắt CLB vào năm 2001 tới khi đeo trên tay tấm băng thủ quân Roma, cậu ấy luôn là người đại diện của CLB trên sân bóng. De Rossi mang theo sự tự hào của các CĐV mỗi khi ra sân và đã thể hiện bản thân là một trong những tiền vệ hàng đầu châu Âu.

"Roma sẽ khóc rất nhiều cho De Rossi khi cậu ấy khoác lên mình chiếc áo Giallorossi trong lần cuối ra sân thi đấu với Parma. Nhưng Roma tôn trọng nguyện vọng tiếp tục sự nghiệp của Daniele de Rossi, kể cả khi cậu ấy sắp bước sang tuổi 36 và không còn thi đấu ở Rome.

"Thay mặt tất cả những ai ở AS Roma, tôi muốn cảm ơn Daniele de Rossi cho những đóng góp không biết mệt mỏi của mình vì CLB. Tôi cũng khẳng định rằng cánh cửa ở Roma luôn mở để đón cậu ấy trở lại CLB và thực hiện một vai trò mới" – Chủ tịch Roma cho hay.

Từ những phát biểu của ông Jim Palotti, có thể hiểu rằng Daniele de Rossi vẫn còn chưa muốn treo giày. Mặc dù vậy, vì gần 2 thập kỷ cống hiến cho Roma, nhiều khả năng tiền vệ lão tướng người Italy sẽ không ở lại quê hương thi đấu mà ra nước ngoài để tìm kiếm những thử thách mới.

Daniele de Rossi gia nhập Roma từ khi mới 17 tuổi. Tính tới thời điểm hiện tại, tiền vệ người Italy đã có 615 lần ra sân, ghi được 63 bàn thắng cho đội bóng áo màu bã trầu. Cùng Roma, Daniele de Rossi có 2 danh hiệu vô địch Coppa Italia (2007, 2008) và 1 Siêu cúp Italia (2007). Anh chưa từng giành được danh hiệu Serie A nào trong sự nghiệp của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!