Conte đã tiên liệu trước việc Chelsea bị Tottenham ngắt mạch thắng

H.TCập nhật 15:11 ngày 05/01/2017

VTV.vn - Chelsea đã không thể chạm đến kỷ lục 14 chiến thắng liên tiếp khi nhận thất bại trên sân của đội bóng cùng thành phố - Tottenham trong trận đầu năm mới.

Trận thua 0-2 trước Tottenham khiến Chelsea mất đi cơ hội có được chuỗi 14 trận thắng kỷ lục của giải Ngoại hạng Anh. Dù thất vọng nhưng HLV Antonio Conte chia sẻ sau trận rằng, ông đã dự đoán trước thất bại trước đội bóng cùng thành phố.

"Tôi biết từ trước chuyện này sẽ xảy ra. Tôi nghĩ đây là một trận đấu cân bằng. Họ đã ghi bàn vào cuối hiệp 1 và bàn thắng thứ 2 vào thời điểm mà chúng tôi chơi hay nhất. Thật buồn khi chuỗi thắng này bị chặn đứng nhưng Tottenham là một đội bóng rất mạnh. Thậm chí tôi nghĩ rằng họ còn là một trong những đối thủ cạnh tranh chức vô địch" – HLV của The Blues phát biểu.

Ông Conte cũng dành nhiều lời động viên tới các học trò, đồng thời mong muốn tái lập chuỗi thắng vừa qua: "Đội bóng vẫn đang ở đầu bảng xếp hạng bởi chúng tôi đã làm việc hết mình. So với mùa giải trước, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Giải vô địch ngày một khó khăn hơn. Vì vậy chúng tôi cần tiếp tục cố gắng và tiến bộ".

"Sau 13 trận thắng, thật khó để chấp nhận một thất bại nhưng đây là bóng đá và chúng tôi phải nhớ rằng chúng tôi chỉ chịu thua trước những đội bóng mạnh hơn" – HLV Conte khẳng định.