Copa America 2021 vẫn chưa thể chốt địa điểm tổ chức

Đình CườngCập nhật 06:10 ngày 02/06/2021

VTV.vn - Tưởng như giải đấu đã có thể tìm ra 1 giải pháp, nhưng quốc gia được cho là có thể đăng cai đã đưa ra 1 tuyên bố hoàn toàn khác.


Vào hôm thứ Hai tuần này, hãng tin AP đưa tin Brazil đã đồng ý đăng cai Copa America 2021, giải đấu ban đầu do Argentina và Colombia đứng ra tổ chức, nhưng 2 quốc gia này xin rút vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Brazil là quốc gia có đủ số lượng các sân bóng tiêu chuẩn và đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp.

Copa America 2021 vẫn chưa thể chốt địa điểm tổ chức - Ảnh 1.

Các quốc gia Nam Mỹ vẫn chưa sẵn sàng với Copa America năm nay

Dù vậy chỉ 1 ngày sau, quốc gia có diện tích lớn nhất Nam Mỹ lại đưa ra tuyên bố khác. Ông Luiz Eduardo Ramos - 1 thành viên trong chính phủ Brazil cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với LĐBĐ Brazil, 2 hạng đấu, nhưng tất cả vẫn đang còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Lúc này, các cầu thủ Brazil vẫn chưa tiêm vaccine và điều này đang là trở ngại để chúng tôi để giải đấu diễn ra đúng hạn".

Brazil cũng đang là 1 trong những quốc gia hứng chịu thiệt hại nặng nề từ dịch COVID-19. Bản thân người dân nước này cũng không hào hứng tổ chức Copa America trong năm nay, mà muốn chính phủ ưu tiên tới các vấn đề an sinh xã hội và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!