Cựu ngôi sao ngoại hạng Anh tới Ả-rập Xê-út sau nửa năm thất nghiệp

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 07:03 ngày 30/01/2020

VTV.vn - Wilfried Bony đã chấm dứt những ngày tháng tìm công việc mới sau khi chia tay Swansea cuối mùa trước.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã không được đội chủ sân Liberty gia hạn hợp đồng vì đòi hỏi mức lương quá cao. Anh đã tìm kiếm công việc suốt từ giữa năm ngoái đến hiện tại và vừa chính thức gia nhập đội bóng giàu truyền thống của Ả-rập Xê-út là Al-Ittihad theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cựu ngôi sao ngoại hạng Anh tới Ả-rập Xê-út sau nửa năm thất nghiệp - Ảnh 1.

Đây không phải là lần đầu tiên Bony chơi bóng tại châu Á. Tháng 1 năm ngoái, anh đã có 7 trận đấu trong màu áo CLB Al - Arabi ở giải VĐQG Qatar và ghi 5 bàn. Từng là 1 phát hiện của giải ngoại hạng Anh mùa 2013 - 2014 với 25 bàn ghi cho Swansea, nhưng sự nghiệp Bony đã đi xuống kể từ khi anh chuyển tới Manchester City. 

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà không chịu được áp lực và phải chia tay với đội bóng không lâu sau. Anh tiếp tục lang bạt qua Stoke, Swansea và Al - Arabi trước khi gia nhập Al - Ittihad.