Cựu sao Liverpool thừa nhận "nghĩ lầm" về Bruno Fernandes

H.M (dịch)Cập nhật 22:43 ngày 29/02/2020

VTV.vn - Cựu ngôi sao Liverpool Peter Crouch, thừa nhận bản thân đã đánh giá thấp tân binh Man Utd – Bruno Fernandes.

Khi Man Utd chi ra gần 50 triệu bảng để chiêu mộ Bruno Fernandes trong tháng 1/2020, "sếu vườn" Peter Crouch từng bày tỏ lo ngại về khả năng thành công của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong màu áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Bruno Fernandes đã và đang chứng minh được số tiền đầu tư của đội chủ sân Old Trafford là không hề hoang phí.

Anh liên tiếp in dấu giày trong những chiến công của Man Utd và đang dần trở thành 1 gương mặt không thể thiếu trong đội hình ra sân của HLV Solskjaer.

Chính vì lẽ đó, cựu danh thủ người Anh – Peter Crouch đã phải lên tiếng sửa sai. Trong một chia sẻ mới đây, cựu tiền đạo cao kều nói: "Khi Man Utd ký hợp đồng với Bruno Fernandes, tôi đã bày tỏ sự quan ngại về khả năng thành công của bản hợp đồng này. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ có chung kết thúc giống như những bản hợp đồng lớn khác của Man Utd những năm qua.

"Nhứng Paul Pogba, Alexis Sanchez, Mkhitaryan, Lukaku là 4 ví dụ tôi đưa ra cho việc những cầu thủ lớn tới Man Utd và không thể chứng minh giá trị của mình. Sau đó, thật đáng mừng khi được nói rằng, Bruno Fernandes đang có khởi đầu khả quan.

"Tôi đã theo dõi cầu thủ này rất kỹ trong 2 trận đấu với Watford và Club Brugge. Một điều làm tôi ấn tượng nhất chính là khả năng lãnh đạo của Bruno Fernandes. Cậu ấy hét lên với mọi người, muốn làm gương và hơn hết, cậu ấy là người có trách nhiệm" – Peter Crouch cho biết thêm.

Thực tế, khả năng lãnh đạo của Bruno Fernandes đã được rèn giũa từ Sporting Lisbon khi anh là đội trưởng của đội bóng giàu truyền thống Bồ Đào Nha. Anh rời Sporting sau khi ghi được 63 bàn thắng và có 52 lần kiến tạo chỉ sau 137 lần ra sân trên mọi đấu trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!