Đã đến lúc phải thay đổi luật Công bằng tài chính?

Đình CườngCập nhật 08:03 ngày 10/09/2021

VTV.vn - UEFA đã có luật Công bằng tài chính để giúp bóng đá châu Âu trở nên cân bằng hơn, nhưng có vẻ như luật này không còn phát huy tác dụng.

Luật công bằng tài chính được ra đời năm 2010 dưới thời chủ tịch UEFA Michel Platini. Trong hơn 10 năm qua, đã có những CLB tại Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí là cả AC Milan của Italia bị phạt cấm dự cúp châu Âu vì vi phạm Luật công bằng tài chính. Bản chất của luật này là tạo ra một môi trường bóng đá châu Âu phát triển bền vững, nơi các CLB hạn chế tối đa khả năng phải phá sản hoặc cân đối được quỹ lương trong tổng ngân sách.

Đã đến lúc phải thay đổi luật Công bằng tài chính? - Ảnh 1.

UEFA sẽ phải thay đổi luật Công bằng tài chính để phù hợp hơn với thời đại mới

Tuy nhiên theo thời gian, Luật công bằng tài chính đã không còn phù hợp. Đã không ít lần, 1 số CLB như Paris Saint Germain và Manchester City sử dụng những kẽ hở để lách luật. Theo tờ Marca, 2 CLB này đã khiến luật lệ không còn mang nhiều ý nghĩa, khi sử dụng đồng tiền để nâng cấp sức mạnh, nhằm nhanh chóng thu về thành công. Việc phạt những CLB này cũng không tỏ ra hiệu quả, sau những phán quyết mới đây từ Tòa án trọng tài thể thao quốc tế CAS.

Đã có không ít ý kiến cho rằng đã đến lúc UEFA phải thay đổi luật Công bằng tài chính để phù hợp hơn với tình hình mới. 1 số giải pháp đưa ra, đó là đưa thêm luật Hạn mức tiền lương như tại các giải thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ, hoặc giới hạn chi tiêu của từng CLB dựa trên phần trăm doanh thu mà họ có được theo từng mùa giải.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!