Đá muộn vòng 1 Ngoại hạng Anh: Người hùng Costa giúp Chelsea thắng nhọc West Ham

Thế HưngCập nhật 05:47 ngày 16/08/2016

VTV.vn - Phải chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của Diego Costa ở phút 89, Chelsea mới có thể giành thắng lợi 2-1 trước West Ham trong trận đấu ra quân tại Premier League mùa này.

HLV Antonio Conte bước vào trận đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh với sự chào đón nồng nhiệt của các cổ động viên tại Stamford Bridge, và ông đã sớm có cơ hội được thể hiện cảm xúc của mình ngay từ những phút đầu tiên khi Chelsea ép sân và tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm nhưng đều bỏ lỡ.

HLV Conte có dịp tái hiện màn ăn mừng đầy cảm xúc của mình
HLV Conte có dịp tái hiện màn ăn mừng đầy cảm xúc của mình

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, cho dù Chelsea đã áp đảo hoàn toàn, nhưng rồi cuối cùng, những nỗ lực của họ cũng đã được đền đáp ở phút 47. Antonio phạm lỗi với Azpilicueta trong vòng cấm, và trên chấm phạt đền, Hazard đã không mắc một sai lầm nào để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Chelsea vẫn tiếp tục dồn lên tấn công mạnh mẽ sau khi có được lợi thế, nhưng khi mà bàn thắng thứ 2 vẫn chưa đến, thì họ đã phải trả giá. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, James Collins đã có mặt đúng lúc để tung cú dứt điểm hiểm hóc cân bằng tỉ số 1-1.

Diego Costa tỏa sáng để mang về 3 điểm cho Chelsea
Diego Costa tỏa sáng để mang về 3 điểm cho Chelsea

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì tới phút 89, Diego Costa đã khiến cả sân vận động Stamford Bridge nổ tung trong niềm vui sướng với một cú sút xa cực kì hiểm hóc để ấn định tỉ số 2-1 cho Chelsea và giúp HLV Conte có được một khởi đầu mỹ mãn tại Ngoại hạng Anh.

GHI BÀN: Hazard 47 pen, Diego Costa 89 - Collins 77

DANH SÁCH THI ĐẤU:

+ Chelsea (4-1-4-1): Courtois 6, Ivanovic 6.5, Cahill 6.5, Terry 6.5, Azpilicueta 6.5, Kante 7.5, Willian 7 (Pedro 80, 6), Oscar 6.5 (Batshuayi 85, 6), Matic 6.5, Hazard 8.5 (Moses 85, 6), Costa 7.

+ West Ham (4-3-3): Adrian 7.5, Antonio 5 (Byram 52, 6), Collins 7.5, Reid 7, Masuaku 7, Kouyate 6.5, Nordtveit 6 (Payet 67, 6.5), Noble 6.5, Ayew (Tore 35, 6), Carroll 6.5, Valencia 6.