Dani Alves: Barcelona không hề quan tâm đến những cầu thủ đã từng làm nên lịch sử tại đây

Hải MinhCập nhật 09:46 ngày 12/07/2022

VTV.vn - Hậu vệ cánh người Brazil mới đây đã chỉ trích cách mà gã khổng lồ xứ Catalan tiến hành những công việc kinh doanh bên ngoài sân cỏ.

Dani Alves tự tin rằng anh ấy đủ khả năng để góp mặt trong đội hình đội tuyển Brazil tham dự World Cup năm nay tại Qatar. Để làm được điều đó, hậu vệ cánh phải này đang tìm kiếm một đội bóng mới để tiếp tục sự nghiệp của mình sau khi có lần thứ 2 nói lời tạm biệt với Barcelona.

Mặc dù năm nay Dani Alves đã bước sang tuổi 39, tuy nhiên anh vẫn tin rằng mình vẫn còn rất nhiều điều để làm với sự nghiệp bóng đá phía trước. Trong buổi phỏng vấn với The Guardian về tương lai của mình, cầu thủ người Brazil đã có đôi lời chia sẻ về lần tạm biệt thứ hai của anh với sân Camp Nou.

Alves đã chia sẻ rằng việc mình phải rời câu lạc bộ mà anh gọi là nhà lần thứ hai không đáng buồn, nhưng anh ấy muốn một cách kết thúc khác.

“Tôi đã rất vui khi có cơ hội trở lại Barcelona. Trong vòng 5 năm tạm rời xa nơi đây, tôi luôn ấp ủ được trở lại Camp Nou”, hậu vệ này chia sẻ.

“Ở lần thứ hai này, điều duy nhất làm tôi buồn đó là cách mà tôi phải chia tay với câu lạc bộ.”

“Khi tôi trở lại, tôi đã nói với ban lãnh đạo rất rõ ràng rằng tôi không còn là một thanh niên 20 tuổi nữa, và tôi muốn mọi thứ được thực hiện thẳng thắn, không cần phải che giấu gì với tôi cả. Nhưng câu lạc bộ lại đã tiếp tục mắc phải sai lầm này, sai lầm mà họ đã mắc phải trong những năm gần đây. Barcelona hiện tại không quan tâm đến những người đã từng làm nên lịch sử tại câu lạc bộ. Là một Cules, tôi muốn Barcelona làm mọi thứ khác đi.”

Dani Alves: Barcelona không hề quan tâm đến những cầu thủ đã từng làm nên lịch sử tại đây - Ảnh 1.

Alves không vui với cách mình phải rời câu lạc bộ

Tuy nhiên, Dani Alves cũng chia sẻ rằng mình đã có một cơ hội tuyệt vời khi được chơi tại Camp Nou một lần nữa, đặc biệt là dưới sự huấn luyện của người đồng đội cũ, Xavi.

“Tôi sẽ mãi biết ơn Xavi và chủ tịch câu lạc bộ đã đưa tôi trở lại,” anh nói.

“Tôi được chơi trong một tập thể đầy những người trẻ tuổi với những tài năng đáng kinh ngạc trên sân cỏ. Tuy vậy, đội bóng này phải cải thiện những công việc nằm ngoài sân cỏ. Điều này là trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã trải nghiệm trước đây (lần đầu tiên Alves khoác áo Barca.) Những chuyện hậu trường rồi cũng sẽ bị phản ánh trên sân cỏ mà thôi.”

Kể từ khi hậu vệ kỳ cựu người Brazil rời câu lạc bộ xứ Catalan, anh đã có rất nhiều tin đồn về tương lai của mình. Một trong số đó bao gồm cả đội bóng thuộc Liga MX, giải vô địch quốc gia Mexico Pumas. Khi được hỏi về vấn đề này, Dani Alves không hề phủ nhận cũng như xác nhận gì.

“Tôi thích những thử thách và tôi là người có thể thích nghi với mọi tình huống,” anh tuyên bố.

“Tôi đã có những đề nghị thú vị, hiện tại tôi vẫn đang cần phải nghiên cứu thêm.”

Dani Alves: Barcelona không hề quan tâm đến những cầu thủ đã từng làm nên lịch sử tại đây - Ảnh 2.

Dani Alves tự tin rằng mình vẫn đủ khả năng để thi đấu tại World Cup

Mục tiêu hiện tại của Dani Alves vẫn sẽ là được góp mặt trong đội hình đội tuyển Brazil trong chiến dịch World Cup tại Qatar năm nay. Tuy vậy, anh sẽ cần phải gia nhập và chứng tỏ bản thân tại một đội bóng đủ tầm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!