Dấu ấn của các cầu thủ phòng ngự tại vòng 1/8 UEFA EURO

Mạnh Trí - Tuấn ĐoànCập nhật 06:00 ngày 02/07/2021

VTV.vn - Trong số 8 cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở vòng 1/8, có tới 6 là thường xuyên thi đấu ở các vị trí phòng ngự.

Chiến thắng của ĐT Anh trước ĐT Đức mang đậm dấu ấn của tiền vệ Jack Grealish ở mặt trận tấn công, tuy nhiên ở khâu phòng thủ, trung vệ Harry Maguire đã chứng tỏ mình là 1 bức tường vững chắc ngăn cản mọi cơ hội ghi bàn của ĐT Đức. Khả năng đánh chặn và không chiến tốt đã giúp cho Maguire hoàn toàn kiếm tỏa được các cầu thủ tấn công bên phía ĐT Đức. 1 người hùng thầm lặng của ĐT Anh, và Maguire hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Dấu ấn của các cầu thủ phòng ngự tại vòng 1/8 UEFA EURO - Ảnh 1.

Harry Maguire là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Đức

2 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận khác thuộc về các hậu vệ ở vòng 1/8 này là Zinchenko của ĐT Ukraine và Spinazzola của ĐT Italia. Ngoài việc phòng thủ tốt, 2 cầu thủ này còn đóng góp rất lớn trong mặt trận tấn công và đều tham gia vào những tình huống ghi bàn quyết định. Spinazzola có đường chuyền cho Chiesa ghi bàn giúp ĐT Italia vượt lên dẫn trước 1-0. Còn Zinchenko thì còn làm được nhiều hơn thế với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn để đưa ĐT Ukraine lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết 1 kỳ EURO.

Dấu ấn của các cầu thủ phòng ngự tại vòng 1/8 UEFA EURO - Ảnh 2.

Zinchenko góp công lớn vào chiến thắng của ĐT Ukraine với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

2/3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận ở hàng tiền vệ là thuộc về các tiền vệ đánh chặn là Sergio Busquet của ĐT Tây Ban Nha, và Granit Xhaka của ĐT Thụy Sĩ. Không ghi bàn nhưng những đường chuyền quan trọng và khả năng phòng thủ ấn tượng từ tuyến giữa đã giúp cho Busquet và Xhaka góp công lớn đưa ĐT Tây Ban Nha và Thụy Sĩ vào tứ kết.

Dấu ấn của các cầu thủ phòng ngự tại vòng 1/8 UEFA EURO - Ảnh 3.

ĐT Tây Ban Nha thay đổi hoàn toàn với sự có mặt của Busquet

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận cuối cùng thuộc về 1 cầu thủ mang áo số 9 nhưng lại đã ở vị trí tiền vệ đánh chặn, đó là Tomas Holes. Dù chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ nhưng Holes thi đấu rất ấn tượng trên mặt trận tấn công. Với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp ĐT CH Séc vượt qua ĐT Hà Lan, số 9 ảo Tomas Holes đang trở thành 1 ngôi sao mới tại kỳ Euro 2020 này.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!