Đối thủ của Olympic Việt Nam tại ASIAD bị gãy cổ, mất trí nhớ vì tai nạn kinh hoàng

H.M (dịch)Cập nhật 23:12 ngày 29/11/2018

Pha tiếp đất kinh hoàng khiến Lee Seung-mo gãy cổ, mất trí nhớ.

VTV.vn - Một cầu thủ Hàn Quốc từng tham dự và giành HCV ASIAD 2018 vừa gặp phải chấn thương kinh hoàng khi gẫy gập cổ dẫn tới mất trí nhớ.

Cầu thủ được nhắc đến ở trên là Lee Seung-mo – một thành viên của CLB Gwanju. Tình huống diễn ra trong cuộc đọ sức với CLB Daejeon Cititzens. Lee Seung-mo đã tiếp đất bằng cổ sau một pha không chiến và rơi vào tình trạng bất tỉnh ngay lập tức.

Pha tiếp đất kinh hoàng khiến Lee Seung-mo gãy cổ, gãy ngón tay, mất ý thức khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho hay cầu thủ của ĐT U23 Hàn Quốc bị mất trí nhớ và gãy 3 đốt sống cổ.

Đối thủ của Olympic Việt Nam tại ASIAD bị gãy cổ, mất trí nhớ vì tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1.

Lee Seung-mo đã ổn định trở lại tuy nhiên quá trình điều trị sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng tới.

Rất may mắn là Lee Seung-mo đã bảo toàn được tính mạng và quá trình điều trị đang diễn ra thuận lợi. Phát ngôn viên của CLB Gwanju cũng khẳng định Lee Seung-mo đã ổn định trở lại nhưng điều cuối cùng mà cầu thủ này nhớ được là nhảy lên tranh chấp bóng bổng trước khi mở mắt ra trong bệnh viện.

Được biết, Lee Seung-mo có thể sẽ được xuất hiện sau khoảng 2-3 tuần nữa, tuy nhiên, cầu thủ này sẽ không được thi đấu trong khoảng 3 tháng tới vì lý do an toàn.

Lee Seung-mo là cầu thủ có tên trong danh sách ĐT Olympic Hàn Quốc dự ASIAD 2018 vừa qua. Ở trận gặp ĐT Olympic Việt Nam, Lee Seung-mo không được tung vào sân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!