ĐT Brazil tung "đòn trừng phạt" cực gắt với Neymar vì thói vô kỷ luật

H.M (dịch)Cập nhật 19:33 ngày 28/05/2019

VTV.vn - "Bệnh ngôi sao" vừa khiến Neymar bị tước băng đội trưởng tại ĐTQG Brazil. Trọng trách thủ quân Selecao được trao lại cho Dani Alves, một đồng đội của Neymar ở PSG.

Sau thời gian thực hiện chính sách xoay tua băng đội trưởng ĐTQG Brazil, HLV Tite đã quyết định trao hẳn trọng trách này cho Neymar hồi tháng 9/2018. Tuy nhiên, những hành động thiếu chuẩn mực của ngôi sao 27 tuổi trong màu áo PSG ở mùa giải 2018/19 khiến cho vị "thuyền trưởng" của Selecao đổi ý.

Cụ thể, trong một thông báo mới nhất, LĐBĐ Brazil đã khẳng định việc tước băng thủ quân của Neymar để trao cho người đồng đội của anh trong màu áo PSG là Dani Alves. Đây rõ ràng là thông tin không vui dành cho tiền đạo 27 tuổi bởi chỉ còn nửa tháng nữa, ĐT Brazil sẽ bước vào tranh tài tại Copa America 2019 được tổ chức ở quê nhà.

Xuyên suốt mùa giải 2018/19, "bệnh ngôi sao" đã khiến Neymar nhiều lần gặp rắc rối trên sân cỏ và trở thành đề tài được truyền thông đặc biệt chú ý. Hồi tháng 4, Neymar nhận án phạt treo giò 3 trận từ UEFA sau khi miệt thị tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa PSG – Man Utd trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Tất cả, trừ Neymar, đều đồng tình rằng trọng tài đã không sai trong những quyết định của mình, tuy nhiên, ngôi sao người Brazil vẫn khăng khăng rằng các "vị vua áo đen" là nguyên nhân khiến PSG thua ngược tức tưởi và tan mộng vô địch châu Âu.

Chưa dừng lại ở đó, tới đầu tháng 5 vừa qua, Neymar còn tiếp tục dính án phạt từ LĐBĐ Pháp khi đấm thẳng vào mặt 1 CĐV đối thủ sau khi PSG để thua Rennes trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp.

Mới đây nhất, Neymar còn tự ý bỏ tập tại PSG để về Brazil mà không hề thông báo cho HLV Thomas Thuchel. Dù không được ra sân vì án treo giò song hành động của Neymar vẫn bị chỉ trích vì thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp cũng như thiếu tôn trọng PSG.

Theo lịch dự kiến, ĐT Brazil sẽ có 2 trận giao hữu với Qatar (5/6) và (9/6) trước khi trở lại quê nhà để tham dự Copa America được khởi tranh từ ngày 14/6. Ở giải đấu lần này, đoàn quân của HLV Tite nằm cùng bảng với Venezuela, Peru và Bolivia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!