ĐT Đức chưa thể sa thải HLV Joachim Loew

PVCập nhật 06:39 ngày 20/11/2020

VTV.vn - LĐBĐ Đức tuyên bố vị HLV 60 tuổi sẽ gắn bó với ĐT Đức đến hết năm diễn ra Euro 2020.

Sau trận thua 0-6 trước đội tuyển TBN tại vòng bảng UEFA Nations League và bị loại, nhiều người đã cho rằng ĐT Đức và HLV Joachim Loew nên chia tay. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do để LĐBĐ Đức chưa thể sa thải HLV Joachim Loew.

ĐT Đức chưa thể sa thải HLV Joachim Loew - Ảnh 1.

Sau thất bại 0-6 trước ĐT Ban Nha, tương lai của HLV Joachim Loew được đặt một dấu hỏi lớn

Lý do đầu tiên chính là việc HLV Joachim Loew và ĐT Đức vẫn còn thời hạn hợp đồng kéo dài tới năm 2022. Việc sa thải vị HLV 60 tuổi vào lúc này sẽ khiến cho LĐBĐ Đức phải bồi thường 1 khoản tiền không hề nhỏ. Điều này được cho là không thực tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế chung.

Tiếp theo và việc hiện tại ĐT Đức vẫn chưa tìm ra được người thay thế cho HLV Loew. Ứng cử viên khả dĩ nhất vào lúc này là HLV Hansi Flick. Nhưng HLV Flick đang hạnh phúc với công việc tại Bayern Munich với liên tiếp những danh hiệu.

ĐT Đức chưa thể sa thải HLV Joachim Loew - Ảnh 2.

ĐT Đức chưa thế có được sự thay thế trên băng ghế chỉ đạo vì nhiều lý do

Cuối cùng là việc LĐBĐ Đức sẽ không muốn có sự thay đổi bất ngờ. Thường thì họ sẽ lên kế hoạch để phát triển vững chắc, qua đó đạt được thành công lâu dài. Con đường đưa ĐT Đức đến với thành công của HLV Joachim Loew cũng đã bắt đầu từ chính kế hoạch cải tổ toàn diện như vậy. Việc đưa ra thông báo sẽ gắn bó với HLV Loew đến hết Euro 2020 cũng là 1 cách để giúp ĐT Đức có thêm thời gian lên kế hoạch thay thế tổng thể và hiệu quả nhất trong tương lai.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!