ĐT Đức lập kỷ lục buồn sau thất bại trước ĐT Hà Lan

Tùng Quân (VTV Sports)Cập nhật 19:31 ngày 14/10/2018

VTV.vn - Trận thua 0-3 trước đội tuyển Hà Lan tại Johan Cruyff Arena đã đánh dấu một cột mốc mới chẳng vui vẻ gì cho đội tuyển Đức.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Đức đã không thể ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp tại các giải đấu chính thức. Lần gần nhất, "những cỗ xe tăng" tìm được mành lưới của đối phương là ở trận thắng 2-1 trước đội tuyển Thụy Điển tại vòng bảng World Cup 2018. 

Kể từ đó, các học trò của HLV Joachim Loew đã lần lượt để thua đội tuyển Hàn Quốc 0-2, hòa đội tuyển Pháp 0-0 và mới nhất là thất bại 0-3 trước đội tuyển Hà Lan. Trận đấu đầu tiên khiến họ bị loại khỏi World Cup với vị trí bét bảng, còn 2 trận đấu sau đó cũng đang khiến họ xếp cuối bảng 1 nhóm A của UEFA Nations League.

ĐT Đức lập kỷ lục buồn sau thất bại trước ĐT Hà Lan - Ảnh 1.

Đội tuyển Đức hiện tại đã chạm đáy của sự thất vọng

Kỷ lục đáng buồn này cho thấy, hàng công của đội tuyển Đức thực sự đang gặp vấn đề. Ngay cả HLV Joachim Loew sau trận đấu cũng cho biết, ông không hiểu vì sao mà các cầu thủ của mình không thể ghi bàn. Đây sẽ là một bài toán khó mà nhà cầm quân 58 tổi cần sớm tìm ra lời giải!