ĐT Đức mất 2 trụ cột vì Covid-19

Anh QuânCập nhật 14:43 ngày 22/09/2022

VTV.vn - ĐT Đức sẽ không có thủ thành đội trưởng Manuel Neuer và tiền vệ Leon Goretzka trong 2 lượt trận cuối quyết định của bảng 3 League A UEFA Nations League.


Liên đoàn bóng đá Đức cho biết cả 2 ngôi sao của Bayern Munich đều bị cách ly sau khi có kết quả dương tính với COVID-19. Cả Goretzka và Neuer đã có mặt tại lễ hội bia Oktoberfest cùng với các thành viên Bayern vào Chủ nhật. Vì vậy, tất cả các cầu thủ của Bayern lên tuyển đều đang được theo dõi sát sao về sức khỏe hàng ngày. Đáng chú ý khi là những cái tên đó đều bao gồm ở hàng tiền đạo như Serge Gnabry, Leroy Sane, Thomas Mueller và Jamal Musiala.

ĐT Đức mất 2 trụ cột vì Covid-19 - Ảnh 1.

Sự vắng mặt của Neuer cùng Goretzka sẽ là tổn thất lớn của "cỗ xe tăng" Đức khi hành quân đến Wembley thi đấu vào đêm 26/9. Bộ đôi trên cũng vắng mặt khi Đức tiếp Hungary trên sân nhà cuối tuần này.

ĐT Đức mất 2 trụ cột vì Covid-19 - Ảnh 2.

Người gác đền của Hoffenheim - Oliver Baumann được triệu tập bổ sung thay thế. Tuy nhiên, người bắt thay Neuer trong khung gỗ nhiều khả năng là Ter Stegen.

HLV Hansi Flick cũng tính đến phương án gọi thêm quân để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới của tuyển Đức. Maximilian Arnold lập tức nhận lệnh triệu tập thay Goretzka.

Bên kia chiến tuyến, Tam sư cũng bị cơn bão chấn thương bủa vây. Kalvin Phillips là cái tên mới nhất buộc phải rời đội vì gặp vấn đề ở vai.

Jordan Henderson được gọi thay thế dù anh vừa mới bình phục chấn thương gân kheo, lỡ hẹn 3 trận gần nhất của Liverpool.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!