ĐT Italia và Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022

PVCập nhật 07:41 ngày 24/03/2022

VTV.vn - Việc chỉ xếp thứ nhì tại các bảng đấu mà họ tham dự khiến 2 nhà vô địch châu Âu gần nhất Italia lẫn Bồ Đào Nha phải đối mặt với kịch bản không ai muốn.


Sự may rủi của những lá thăm đã khiến ĐT Italia và ĐT Bồ Đào Nha ở chung 1 nhánh đấu tại các trận tranh vé vớt vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu. Tuy nhiên 2 đội bóng này hoàn toàn có thể tránh được tình cảnh hiện tại, nếu như họ thi đấu tốt hơn ở các trận vòng bảng.

Cả ĐT Italia và ĐT Bồ Đào Nha đều rơi vào những bảng đấu không quá khó khăn tại vòng loại World Cup - khu vực châu Âu. Tuy nhiên, sự chủ quan ở 2 lượt trận cuối cùng diễn ra vào năm ngoái đã khiến họ mất suất chính thức. ĐT Italia bị cầm hòa trong các trận gặp ĐT Thụy Sĩ và ĐT Bắc Ai-len, trong khi ĐT Bồ Đào Nha chia điểm trước Cộng hòa Ai-len và thậm chí còn thua ĐT Serbia trên sân nhà.

ĐT Italia và Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Việc chỉ xếp thứ nhì tại các bảng đấu mà họ tham dự khiến 2 nhà vô địch châu Âu gần nhất phải đối mặt với kịch bản không ai muốn. Ronaldo có thể phải ngồi nhà xem World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp, trong khi ĐT Italia có thể phải lỡ hẹn với ngày hội bóng đá hàng đầu thế giới lần thứ 2 liên tiếp.

Nếu điều đó xảy ra thì chiếc ghế của HLV Mancini chưa chắc đã an toàn, dù ông vẫn còn hợp đồng với LĐBĐ Italia. Giờ không phải lúc để tính toán xa xôi, mà nhiệm vụ trước mắt của ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Italia là phải vượt qua từng trận đấu trong hành trình tìm kiếm tấm vé tới Qatar vào cuối năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!