ĐT Olympic Thái Lan khủng hoảng trầm trọng cận kề ASIAD 2018

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 16:36 ngày 09/08/2018

VTV.vn - Olympic Thái Lan đang gặp phải rất nhiều bất ổn trước thềm ASIAD 2018.

Olympic Thái Lan đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự. ASIAD 2018 chỉ còn gần một tuần nữa sẽ khởi tranh nhưng lúc này HLV Worrawoot Srimaka thậm chí còn chưa có đủ 20 cầu thủ trong danh sách chính thức.

Trong buổi tập trung ở trường đại học Bangkok Thonburi, chỉ có 16/20 cái tên góp mặt. Bốn cái tên còn lại mỗi người một lí do khác nhau, như thủ môn Rattanai Songsangchan chấn thương, Porramet Arjvilai bị ốm, Jakkrit Wechpirom bận việc riêng còn cầu thủ có hai dòng máu Thái Lan - Thụy Điển là Kewin Deeromram thậm chí còn lấy cớ... thăm bà ngoại tại Thụy Điển nên chưa góp mặt và cũng không biết có tập trung hay không.

ĐT Olympic Thái Lan khủng hoảng trầm trọng cận kề ASIAD 2018 - Ảnh 1.

HLV Srimaka đang đau đầu với lực lượng của Olympic Thái Lan

Không những thế, những trận giao hữu trước thềm ASIAD của Olympic Thái Lan cũng chẳng lấy gì làm khả quan khi họ toàn thua trước Bahrain, Hàn Quốc và Myanmar. Những khó khăn vì thế khiến HLV Worrawoot chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa.

ĐT Olympic Thái Lan khủng hoảng trầm trọng cận kề ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Olympic Thái Lan thi đấu tệ hai trong những trận giao hữu chạy đà

Tình hình của Olympic Thái Lan lúc này đang rối như tơ vò và không biết họ có còn tâm trí để thi đấu trận giao hữu với Olympic Nepal, đối thủ của Olympic Việt Nam, vào ngày 10/8 hay không. Đây cũng sẽ là trận giao hữu cuối cùng của Olympic Thái Lan trước khi bước vào ASIAD 2018. Năm nay Olympic Thái Lan sẽ nằm cùng bảng với các đối thủ Uzbekistan, Bangladesh và Qatar.