ĐT Xứ Wales bổ nhiệm Ryan Giggs làm HLV trưởng

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 12:23 ngày 15/01/2018

VTV.vn - Cựu tiền vệ Ryan Giggs chính thức được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng ĐT Xứ Wales.

Với thất bại trong chiến dịch giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018, HLV Chris Coleman đã quyết định chia tay ĐT Xứ Wales. Sau hơn 2 tháng bỏ trống vị trí quan trọng này, cuối cùng LĐBĐ Xứ Wales đã chọn Ryan Giggs để "chọn mặt gửi vàng".

Đáng chú ý, đây chính là công việc HLV chính thức đầu tiên của Ryan Giggs. Trong sự nghiệp cầm quân ngắn ngủi, Giggs từng có 4 trận dẫn dắt Man Utd thay thế David Moyes bị sa thải cuối mùa 2013/14 và 2 mùa làm trợ lý cho HLV Louis Van Gaal.

Trận đấu ra mắt của tân HLV Ryan Giggs tại ĐT Xứ Wales sẽ là cuộc đọ sức với ĐT Trung Quốc trên sân vận động Tổ Chim (Bắc Kinh) vào ngày 22/03 tới. Nhiệm vụ trước mắt của HLV Ryan Giggs sẽ là đưa ĐT Xứ Wales giành quyền tham dự VCK Euro 2020.