Eden Hazard vẫn muốn ở lại Real Madrid

Hải MinhCập nhật 23:10 ngày 19/01/2022

VTV.vn - Eden Hazard muốn ở lại chứng minh thực lực của mình với CLB ít nhất là tới mùa hè, mặc cho Real Madrid muốn bán anh đi ngay trong kì chuyển nhượng mùa đông.


Tờ Marca đưa tin, Real Madrid đã tạo điều kiện cho Eden Hazard ra đi vào tháng 1 này, tuy nhiên tiền đạo 31 tuổi này không muốn rời đi. Hazard nói rằng vẫn muốn cống hiến cho đội bóng chủ sân Bernabeu cho tới hết mùa giải 2021/22, mặc cho cơ hội ra sân của bản thân là không nhiều.

Eden Hazard vẫn muốn ở lại Real Madrid - Ảnh 1.

Hazard không còn chỗ đứng trong đội hình của Real Madrid

Với 722 phút được thi đấu trong mùa giải này, Hazard xếp thứ 17 về số phút được ra sân trong đội hình của Carlo Ancelotti. Cầu thủ này mới chỉ có được 2 kiến tạo và chưa thể có được bàn thắng nào - một cột mốc đáng thất vọng của Hazard kể từ khi chuyển sang thi đấu cho "Kền kền trắng".

Tại Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra vào tuần trước, cầu thủ người Bỉ cũng không hề được ra sân thi đấu. Với sự xuất sắc của Vinicius ở hành lang cánh trái, cộng thêm đội hình Real còn có rất nhiều cái tên như Rodrygo, Marco Asensio và Fede Valverde, thật sự quá khó để Hazard cạnh tranh một suất thi đấu khi phong độ của cựu sao Chelsea là rất tệ.

Eden Hazard vẫn muốn ở lại Real Madrid - Ảnh 2.

Hazard giờ thành người thừa của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha

Hợp đồng của Hazard với Real Madrid còn hiệu lực tới năm 2024 và gia đình anh cũng đang sống rất hạnh phúc tại Tây Ban Nha, đó là những lý do khiến ngôi sao này không muốn rời đi, ít nhất là trong vài tháng tới. Real rất muốn đưa Hazard lên thị trường chuyển nhượng, tuy nhiên cũng không nhiều đội bóng muốn có được sự phục vụ của anh.

Chelsea là đội bóng có quyền ưu tiên mua lại Hazard, tuy nhiên việc đội bóng chủ sân Stamford Bridge chiêu mộ anh là điều khó có thể xảy ra. Đội bóng khả thi nhất là Newcastle cũng không tìm kiếm một mẫu cầu thủ như Hazard.

Eden Hazard vẫn muốn ở lại Real Madrid - Ảnh 3.

Eden Hazard vẫn muốn ở lại dù Real Madrid không muốn

Với Real Madrid, họ mong bán được Hazard để giảm bớt gánh nặng về tài chính do chi phí mức lương quá cao với những giá trị mà cầu thủ người Bỉ tạo ra. Real cần cắt giảm để đầu tư cho thương vụ Kylian Mbappe và Erling Haaland. Còn với Hazard, anh chỉ xem xét ra đi trong mùa hè mà thôi, không phải bây giờ.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!