Emre Can tức giận vì không được đăng ký dự Champions League

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:16 ngày 05/09/2019

VTV.vn - Tiền vệ người Đức tỏ ra rất không hài lòng về cách hành xử của Juventus sau khi anh bị gạch tên khỏi danh sách dự Champions League.

Juventus đã không điền tên Emre Can, Mario Mandzukic và Giorgio Chiellini vào danh sách dự Champions League mùa 2019 - 2020. Với Chiellini, mọi chuyện có phần dễ hiểu khi cầu thủ người Italia đang bị chấn thương dài hạn. Còn với Emre Can, việc không được ra sân ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu khiến cầu thủ này rất bất bình

"Tôi đã có liên hệ với 1 số đội bóng khác, nhưng Juventus vẫn thuyết phục tôi ở lại. 1 trong những điều kiện là phải để tôi ra sân ở Champions League. Vậy mà vào hôm qua, HLV gọi cho tôi thông báo ngắn gọn về việc tôi sẽ không có tên. Tôi rất bất ngờ và giận dữ" - Can chia sẻ với báo chí Đức khi trở về tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Can đã ra sân 37 trận mùa trước cho Juventus nhưng không được coi là sự lựa chọn hàng đầu ở tuyến tiền vệ đội bóng này. Với sự có mặt của Adrien Rabiot và Aaron Ramsey, vị trí của cầu thủ người Đức bị đe dọa nghiêm trọng. Theo luật, Juventus vẫn có thể đăng ký thêm cầu thủ ở Champions League từ sau vòng bảng.