FIFA cân nhắc nâng số tuổi thi đấu môn bóng đá nam Olympic Tokyo

Đình CườngCập nhật 05:13 ngày 05/04/2020

VTV.vn - Việc Olympic Tokyo phải dời sang năm sau đã khiến FIFA phải can thiệp tới nhân sự của các đội bóng.

Từ những kỳ Olympic gần đây, FIFA và IOC đã đi đến thống nhất về thành phần tham dự của các đội tuyển tranh tài ở môn bóng đá nam, đó là U23 + 3 cầu thủ vượt quá mức tuổi này. Tuy nhiên, việc Olympic Tokyo phải dời sang năm sau sẽ khiến những cầu thủ sinh năm 1997 bị thiệt thòi. Nếu theo đúng luật trên, vào năm tới, họ sẽ bước sang tuổi 24 và không thể tranh tài ở đấu trường quan trọng này.

Điều đó đã khiến FIFA phải cân nhắc việc đổi luật. Theo đó, gần như chắc chắn, thành phần tham dự môn bóng đá nam sẽ vẫn gồm các cầu thủ sinh năm 1997 trở về sau và mỗi đội được phép sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi (vào năm sau). FIFA sẽ đưa vấn đề này ra trong cuộc họp sắp tới của tổ chức. Trong khi đó, các đội dự môn bóng đá nữ sẽ được cử đội hình không giới hạn tuổi, như những kỳ Olympic trước đó. FIFA cũng đưa ra khuyến nghị nên dừng tất cả các hoạt động bóng đá trong tháng 6/2020 trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.