FIFA đề xuất World Cup tổ chức 2 năm một lần

Anh QuânCập nhật 11:08 ngày 22/05/2021

VTV.vn - Ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA được nhiều quốc gia nhỏ tán thành nhưng nhận sự phản đối của những đội bóng lớn.


Theo Marca, các quan chức của Liên đoàn Bóng đá thế giới đã phê duyệt nghiên cứu kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần. Chủ tịch Gianni Infantino đã xuất hiện trước báo giới sau cuộc họp thường kỳ của FIFA để xác nhận thông tin này.

FIFA đề xuất World Cup tổ chức 2 năm một lần - Ảnh 1.

"Việc tổ chức World Cup hai năm một lần là một cách để quảng bá bóng đá. Chúng ta phải nghiên cứu những gì có thể làm để kích thích môn thể thao này. Chúng ta có tư duy cởi mở, biết World Cup đại diện cho điều gì. Chúng ta phải xem liệu nó có thể phù hợp với lịch quốc tế. Ưu tiên sẽ là thể thao chứ không phải thương mại" - Marca trích chia sẻ của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau cuộc họp.

FIFA đề xuất World Cup tổ chức 2 năm một lần - Ảnh 2.

Ý tưởng này được đề xuất bởi Arsene Wenger, Trưởng bộ phận Phát triển Bóng đá Toàn cầu tại FIFA. Wenger đã đưa ra đề xuất này vào năm 2020, trước khi được Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội lần thứ 71.

FIFA đề xuất World Cup tổ chức 2 năm một lần - Ảnh 3.

Đề xuất trên sau đó cũng nhận được số phiếu tán thành chiếm đa số từ các liên đoàn thành viên. Dự án trên nếu được thực hiện dự kiến sẽ mang lại thêm cho FIFA khoản thu rất lớn. Theo số liệu do FIFA công bố, World Cup hiện tại được tổ chức 4 năm một lần có thể mang lại doanh thu 6 tỷ USD, tuy nhiên nếu chu kỳ được rút ngắn, con số này ít nhất là 10 tỷ USD.

Trên lý thuyết, việc rút ngắn chu kỳ tổ chức World Cup sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn cho những đội tuyển có trình độ trung bình hoặc trung bình khá, trong đó có đội tuyển quốc gia Việt Nam.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!