FIFA hủy lễ bốc thăm U20 World Cup tại Indonesia

H.MCập nhật 20:36 ngày 26/03/2023

Đại diện LĐBĐ Indonesia đã thông tin về việc FIFA hủy lễ bốc thăm U20 World Cup dự kiến tổ chức tại Bali ngày 31/3/2023.

VTV.vn - FIFA vừa hủy Lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup tại Bali dự kiến diễn ra trong ngày 31/3 và chưa đưa ra văn bản cụ thể gửi tới quốc gia đăng cai Indonesia.

Được biết, Liên đoàn bóng đá Indonesia vừa thông tin tới báo chí trong một cuộc họp báo tại Jakarta cách đây ít lâu.

Lễ bốc thăm chia bảng giải U20 World Cup được dự kiến diễn ra tại Bali vào ngày 31/3. Tuy nhiên, theo tờ Jurnal News của Indonesia, việc Thống đốc Bali và Chính quyền nơi đây từ chối tiếp nhận ĐT U20 Israel đã dẫn đến việc sự kiện bị hủy bỏ.

Tờ Jurnal News dẫn lời của thành viên ủy ban điều hành LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Arya Sinulingga cho hay: "PSSI chưa nhận được công văn từ FIFA nhưng phía họ đã thông báo rõ ràng rằng lễ bốc thăm đã bị hủy bỏ. Và chúng tôi hiểu rằng điều này là bởi sự từ chối tiếp nhận ĐT U20 Israel của Thống đốc Bali. Và việc bốc thăm sẽ không thể được thực hiện nếu không có sự tham gia của 1 ĐT giành quyền góp mặt".

Ông Arya cũng nói rằng PSSI hiểu sự phức tạp của việc tách biệt các vấn đề về chính trị và thể thao. Do đó, ông này cho biết Chủ tịch PSSI Erick Thohir sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao Indonesia, nỗ lực để giúp Indonesia có thể đăng cai thành công giải U20 World Cup - "Ông Erick Thohir cũng sẽ báo cáo với Tổng thống Jokowi và tìm giải pháp tốt nhất để cứu bóng đá Indonesia".

Nếu Indonesia bị FIFA trừng phạt, rất có thể giải đấu dự kiến tổ chức tại đất nước vạn đảo có thể bị hủy bỏ. Giải đấu dự kiến diễn ra từ 20/5-11/6/2023 với sự tham gia của 24 đội bóng, tổ chức trên 6 sân vận động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!