FIFA xem xét tổ chức World Cup nữ với chu kỳ 2 năm

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 14:52 ngày 22/12/2019

VTV.vn - Không lâu sau khi nâng số đội dự World Cup 2023 từ 24 lên 32 đội, FIFA còn muốn giải đấu được tổ chức thường xuyên hơn.

Phát biểu trong một hội nghị cuối năm đang được tổ chức tại Doha, Qatar, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề xuất ý tưởng mới về World Cup nữ. Vị luật sư này cho biết: "Chủ tịch LĐBĐ Pháp đã có ý kiến về việc giúp bóng đá nữ phát triển hơn. Từ đó chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu và đề xuất ý tưởng tổ chức World Cup bóng đá nữ với chu kỳ 2 năm 1 lần. Đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ nữ có thêm nhiều dịp thi đấu và tranh tài. Tất nhiên để làm được điều đó, chúng ta cần xây dựng 1 hệ thống các giải thi đấu thật sự khoa học nhằm hỗ trợ cho các cầu thủ và liên đoàn có thể quản lý quỹ thời gian của họ. Tôi chắc chắn rằng đề xuất này sẽ nhận được nhiều sự đồng tình, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm".

Đây không phải là lần đầu tiên, FIFA đưa ra ý tưởng tổ chức World Cup theo chu kỳ 2 năm 1 lần. Ý tưởng này đã có từ thời Sepp Blatter làm chủ tịch tổ chức này, nhưng là với giải đấu cho nam. Dù vậy, nó đã bị rất nhiều LĐBĐ phản đối vì sẽ làm xáo trộn lịch thi đấu cũng như ảnh hưởng lớn tới sức lực của các cầu thủ. Dù vậy, bóng đá nữ có thể là 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Cơ hội thi đấu của các nữ cầu thủ ít hơn những đồng nghiệp nam và nếu tổ chức thêm nhiều giải đấu cho họ, thì chắc chắn trình độ bóng đá và cơ hội kiếm thêm thu nhập cho các nữ cầu thủ cũng nhiều hơn.