Giải Ngoại hạng Anh thay đổi luật để hạn chế CLB hoãn trận đấu

Anh QuânCập nhật 13:53 ngày 27/01/2022

VTV.vn - Trước tình trạng các CLB liên tục nộp đơn xin hoãn các trận đấu với lý do trong đội có thành viên nhiễm COVID-19, BTC giải Ngoại hạng Anh đã có những điều chỉnh về luật.

Theo đó, từ nay trở đi, các CLB muốn nộp đơn hoãn trận đấu phải có ít nhất 4 ca dương tính với Covid-19 trong đội hình.

"Các đơn xin hoãn trận đấu sẽ tiếp tục được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể. BTC Premier League sẽ kiểm tra một số yếu tố bao gồm khả năng đưa cầu thủ ra sân; tình trạng, mức độ nghiêm trọng, tác động tiềm tàng của Covid-19 và khả năng chuẩn bị chơi trận đấu một cách an toàn của các cầu thủ" - Trang chủ Giải Ngoại hạng Anh thông báo.

Giải Ngoại hạng Anh thay đổi luật để hạn chế CLB hoãn trận đấu - Ảnh 1.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa đại diện 20 CLB ở giải đấu cấp cao nhất nước Anh khi làn sóng phản đối việc liên tục hoãn các trận đấu tăng cao trong thời gian qua.

Trước đó, luật quy định các CLB được phép nộp đơn xin hoãn trận đấu nếu không đủ 13 cầu thủ chưa tính thủ môn. Điều này dẫn tới việc nhiều CLB nộp đơn xin hoãn trận vì dịch Covid-19. Nhưng lý do thực tế là chấn thương và các đội bóng mất người cho Cúp châu Phi (CAN).

Giải Ngoại hạng Anh thay đổi luật để hạn chế CLB hoãn trận đấu - Ảnh 2.

Tottenham là đội chịu nhiều chỉ trích nhất khi xin hoãn trận derby London với Arsenal hồi đầu tháng với lý do này. Đội bóng của Harry Kane đã hoãn tới 3 trận trong mùa này với nhiều lý do từ thời tiết, Covid-19 đến chấn thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!