Giải ngoại hạng Anh tiếp tục thay đổi luật trước mùa 2019 - 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 11:37 ngày 17/07/2019

VTV.vn - Một điều luật rất quan trọng đã được bổ sung, nhằm giúp giải ngoại hạng Anh mùa tới trở nên hấp dẫn hơn.

Trừ trước tới nay, giải ngoại hạng Anh vẫn dựa vào luật cũ để xét vị trí nếu như 2 đội bóng bằng điểm nhau. Thứ tự ưu tiên sẽ là hiệu số bàn thắng được tính đầu tiên, số bàn thắng được ghi và cuối cùng là đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên từ mùa tới, yếu tố "đối đầu trực tiếp" sẽ được đưa lên hàng đầu trong các tiêu chí xét thứ hạng nếu 2 đội bằng điểm nhau. Điều này sẽ giúp giải ngoại hạng Anh có cách tính thứ hạng giống với 2 giải đấu quan trọng khác của bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Italia.

Chẳng hạn, nếu Manchester City và Liverpool bằng điểm, đội nào có thành tích tốt hơn trong 2 trận đấu họ gặp nhau trong mùa giải sẽ đương nhiên xếp trên, mà không cần quan tâm tới việc họ ghi được tổng cộng bao nhiêu bàn thắng trong cả mùa. Đây cũng là tiêu chí đánh giá được nhiều giải VĐQG trên thế giới áp dụng bởi nó thể hiện rõ sức mạnh của 2 đội bóng khi họ bằng điểm nhau.

Hiện tại, 1 số giải đấu do FIFA tổ chức, điển hình như World Cup vẫn xét tiêu chí hiệu số bàn thắng nếu như 2 đội bằng điểm. Đã có nhiều ý kiến cho rằng FIFA nên thay đổi tiêu chí này cho hợp với thời đại mới.