Giải VĐQG Đức - nơi tỏa sáng của những tài năng trẻ

Đình CườngCập nhật 05:48 ngày 15/06/2020

VTV.vn - Xét về các giải VĐQG Châu Âu, thì các cầu thủ trẻ tại Đức thường có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn. Điều đó phần nào được thể hiện qua câu chuyện sau.

Trong bảng xếp hạng 10 chân sút trẻ nhất ghi bàn ở giải VĐQG Đức, chúng ta có thể dễ dàng thấy được những gương mặt quen thuộc. Có những người hiện tại đã rời nước Đức, có những người đang nằm trong tầm ngắm của những đội bóng lớn. Điểm chung của họ là đều tỏa sáng khi còn trẻ và đa phần đều là trong vài năm trở lại đây.

Giải VĐQG Đức - nơi tỏa sáng của những tài năng trẻ - Ảnh 1.

Điều này cho thấy giải VĐQG Đức đang ngày càng là nơi ươm mầm cho những tài năng khắp châu Âu. Không phải ngẫu nhiên là Erling Haaland hay Jadon Sancho đều chọn nước Đức là bến đỗ để giúp sự nghiệp mình thăng hoa. Việc chơi bóng ở 1 giải đấu cho mình nhiều cơ hội ra sân, đồng thời có những đồng nghiệp trẻ khát khát khao thể hiện, càng tạo động lực để họ phấn đấu. Truyền thông tại Đức cũng không phức tạp như tại 1 số quốc gia khác, giúp các cầu thủ trẻ tránh được những áp lực không đáng có.

Giải VĐQG Đức - nơi tỏa sáng của những tài năng trẻ - Ảnh 2.

Timo Werner đang nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB lớn

Bên cạnh việc các CLB ưa dùng tài năng trẻ, thì LĐBĐ Đức cũng có những chính sách hỗ trợ để giúp ươm mầm những ngôi sao tương lai, bằng nhiều cơ chế hỗ trợ khác nhau. Việc đào tạo trẻ tiềm ẩn ít rủi ro, nhưng bù lại cần tới sự kiên nhẫn. Các đội bóng Đức rõ ràng là làm tốt điều này hơn so với các giải đấu khác, vì vậy càng tạo môi trường thuận lợi cho những tài năng trẻ được phát triển.