Giảm 70% lương, tài chính Barcelona vẫn như "tiền đồ chị Dậu"

H.M (dịch)Cập nhật 22:45 ngày 30/04/2020

VTV.vn - Barcelona đã cắt giảm 70% lương các cầu thủ và thành viên BHL CLB tuy nhiên nhiều khả năng Los Blaugrana vẫn phải thực hiện thêm các biện pháp thắt lưng buộc bụng…

COVID-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới tình hình tái chính của Barcelona khi doanh thu thì sụt giảm, CLB lại phải gánh quỹ lương khổng lồ. Bất đắc dĩ, Los Blaugrana đã phải yêu cầu đội 1 và BHL giảm 70% lương cùng với đó sẽ cam kết bồi hoàn xứng đáng khi mọi hoạt động trở lại bình thường.

Đề xuất này từ phía CLB đã được đại đa số ngôi sao Barcelona vui vẻ chấp thuận. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ châu Âu, biện pháp này vẫn chưa đủ trở thành những chiếc "máy thở" giúp Barcelona sống sót qua đại dịch COVID-19.

Cụ thể, Bareclona xác định sẽ phải đóng cửa sân Nou Camp trong thời gian dài, dự kiến vào cuối năm nay và đầu năm sau. Viễn cảnh này chắc chắn còn ảnh hưởng lớn tới doanh thu của đội bóng số 1 xứ Catalan.

Theo ước tính, Barcelona sẽ mất khoảng 200 triệu Euro so với dự kiến trước thềm mùa giải. Từ chỗ dự kiến doanh thu cho mùa bóng 2019/20 đạt 1 tỷ Euro, Barcelona sẽ chỉ có thể đạt tối đa 800 triệu Euro trong điều kiện lý tưởng là bóng đá sớm trở lại. Con số này nghe thì rất lớn nhưng chẳng thấm tháp vào đâu khi quỹ lương của CLB cho mỗi mùa ước tính vào khoảng 670 triệu Euro (Barcelona là CLB có quỹ lương cầu thủ cao nhất thế giới).

Chính vì lẽ đó, Barcelona được cho là chuẩn bị đề xuất giảm lương cầu thủ và BHL đội bóng đá nam. Chính sách trước đó là giảm 70% lương cũng chỉ giúp Barcelona tiết kiệm khoảng 30 triệu Euro – con số chưa đủ để giải quyết tình hình.

Nhiệm vụ của Barcelona lúc này là cân đối tài chính nhưng việc liên tiếp giảm lương cầu thủ cũng dẫn tới nguy cơ đội bóng phải chia tay nhiều ngôi sao hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.