Giám đốc thể thao Barcelona tiết lộ chuyện Messi rời Nou Camp

Hải MinhCập nhật 16:36 ngày 12/02/2022

VTV.vn - Mới đây, Mateu Alemany, giám đốc thể thao của Barcelona đã chia sẻ những câu chuyện về CLB và cả chuyện về cuộc chia tay với huyền thoại Leo Messi.


Ông chia sẻ về những khó khăn khi hoạt động dưới chức vụ giám đốc thể thao rằng: "Công việc này đòi hỏi toàn bộ thời gian của bạn. Không chỉ 8 tiếng một ngày, tôi phải làm việc liên tục 24/7. Thậm chí tôi phải đi làm cả vào cuối tuần, và luôn luôn phải đặt tập trung cao nhất cho công việc."

Giám đốc thể thao Barcelona tiết lộ chuyện Messi rời Nou Camp - Ảnh 1.

Mateu Alemany, giám đốc thể thao của Barcelona

Thời gian gần đây đã có rất nhiều tranh cãi nảy ra về bộ luật công bằng tài chính. Có nhiều ý kiến cho rằng bộ luật này được áp dụng khác nhau giữa các câu lạc bộ, giải đấu. Rất nhiều đội bóng cho rằng PSG, đội bóng vừa ký hợp đồng với rất nhiều ngôi sao như Messi hay Sergio Ramos đang được hưởng lợi và ưu tiên từ các cơ quan quản lí.

Alemany cũng đã có những ý kiến về vấn đề này: "Điều quan trọng là các cơ quan quản lí có thực sự công bằng khi áp dụng bộ luật này lên các câu lạc bộ hay không? Ở Tây Ban Nha, bộ luật này được áp dụng rất chặt chẽ và nghiêm ngặt, tuy nhiên tại một số quốc gia khác ở châu Âu, rõ ràng có những đội bóng không phải áp dụng những quy chuẩn như chúng tôi. Tôi yêu cầu UEFA phải đưa ra được một bộ quy tắc chuẩn để tất cả đội bóng ở châu Âu cùng thực hiện."

Giám đốc thể thao Barcelona tiết lộ chuyện Messi rời Nou Camp - Ảnh 2.

Về cuộc chia tay giữa Barca và Messi ở mùa hè năm ngoái, ông tiết lộ cả câu lạc bộ rất buồn nhưng phải đối mặt với tình hình thực tế sẽ phải tiếp tục dù có Messi hay không.

"Thực tế rằng Messi ra đi không phải là một điều quá bất ngờ với tôi. Cách duy nhất để cậu ta tiếp tục ở lại Barca là chúng tôi phải tham gia một thoả thuận gì đó mà chúng tôi không mong muốn. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến quyết định rằng CLB là trên hết và không có cầu thủ nào lớn hơn cả một tập thể. Tuy nhiên việc Messi ra đi đã khiến chúng tôi mất mát khá nhiều về mặt thương mại."

Giải thích thêm về những tác động tiêu cực khi Messi ra đi, vị giám đốc này chia sẻ thêm: "Messi là một huyền thoại của câu lạc bộ. Chúng tôi đã mất mát rất nhiều về doanh số bán áo, cũng như quảng bá hình ảnh đội bóng khi anh ấy rời đi. Tuy nhiên việc Messi không còn thi đấu dưới màu áo Barca là điều sớm hay muộn cũng sẽ phải xảy ra. Ban lãnh đạo đã nhận ra điều này và đã bắt đầu những kế hoạch để tái xây dựng lại đội bóng."

Về thoả thuận tài trợ và trao quyền đặt tên sân vận động cho Spotify, Mateu Alemany cho biết: "Chúng tôi vẫn đang đàm phán với nhà tài trợ mới và sẽ cố gắng đem lại những gì tốt nhất cho đội bóng. Tuy nhiên tôi không được phép tiết lộ thêm bất cứ thứ gì cho tới khi thoả thuận được ký kết."

Vị giám đốc cũng cho biết thêm về vai trò cũng như những tác động tích cực khi Xavi Hernandez quay trở lại câu lạc bộ dưới vai trò huấn luyện viên vào tháng 11 năm ngoái.

Giám đốc thể thao Barcelona tiết lộ chuyện Messi rời Nou Camp - Ảnh 3.

"Xavi đang làm rất tốt trong những tháng đầu tiên tại cương vị HLV. Ban lãnh đạo cực kì hài lòng với anh ấy. Mỗi khi chúng tôi thoả thuận ký kết hợp đồng với cầu thủ mới đều phải thông qua huấn luyện viên. Xavi rất quan trọng với việc các bản hợp đồng mới được ký kết trong mùa đông này."

"Với một chất lượng đội hình như này mà không đủ sức tham dự UEFA Champions League năm tới thì sẽ là một thảm hoạ." Ông chia sẻ thêm về mục tiêu của đội bóng trong mùa giải này.

Khi được hỏi liệu Barca có đủ sức đem về chữ ký của Haaland vào mùa hè này không, ông trả lời: "Tôi chưa thể nói điều gì cụ thể, tuy nhiên điều tôi có thể nói rằng Barcelona hiện vẫn là một trong những đội bóng có sức hút nhất thế giới và chúng tôi luôn đặt mục tiêu sẽ đem về những cầu thủ mạnh nhất để cạnh tranh các danh hiệu. Chúng tôi vẫn đang làm việc hết sức mình để đạt được mục tiêu đó."

Alemany cũng nói về việc buộc phải bán đi những cầu thủ triển vọng do tình hình tài chính khó khăn: "Nếu chúng tôi buộc phải chia tay cầu thủ nào thì những cầu thủ La Masia sẽ là những lựa chọn cuối cùng. Họ chính là tương lai CLB và việc bán đi tương lai của chính mình không nằm trong dự tính của chúng tôi."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!