Giovanni Trapattoni muốn trở lại với bóng đá

Đình CườngCập nhật 06:06 ngày 18/04/2020

VTV.vn - Cựu HLV trưởng đội tuyển Italia chia sẻ về tình yêu bóng đá của mình, nhưng cũng thừa nhận khó có cơ hội trở lại với công việc.

Sau khi chia tay đội tuyển Ireland năm 2013, Giovanni Trapattoni đã không còn đảm nhận vai trò dẫn dắt ở bất kỳ đội bóng nào nữa. Chia sẻ với La Republica, nhà cầm quân 81 tuổi vẫn đầy nhiệt huyết với bóng đá. Ông nói: "Tôi nhớ bóng đá, thật buồn nếu không được sống với đam mê này. Đó là thứ đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất để kết nối mọi người. Nó vượt qua mọi biên giới hay tư tưởng. Tôi vẫn nhớ cảm giác được ở trên sân, và muốn được làm việc, nhưng giờ thì đúng là rất khó".

Giovanni Trapattoni muốn trở lại với bóng đá - Ảnh 1.

Trapattoni bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 1972 ở đội trẻ AC Milan. Sau đó ông làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau như Đức, Bồ Đào Nha, Áo, Ireland và thậm chí từng dẫn dắt đội tuyển Vatican năm 2010. "Trap" từng giành 7 danh hiệu VĐQG Italia, vô địch Cúp C3 cùng nhiều thành công khác khi làm việc tại nước ngoài. Đáng tiếc là quãng thời gian ông dẫn dắt đội tuyển Italia lại không thành công, khi các cầu thủ áo thiên thanh phải sớm dừng bước tại World Cup 2002 và Euro 2004.