Granit Xhaka - "vua thẻ đỏ" của bóng đá châu Âu

Thể Thao VTVCập nhật 06:13 ngày 24/01/2017

VTV.vn - Phải sau tới 9 năm thi đấu cho Arsenal, Vieira mới phải nhận 8 thẻ đỏ, vậy mà Xhaka chỉ cần vỏn vẹn 1/3 khoảng thời gian đó để san bằng kỉ lục buồn của đàn anh.

Trận đấu giữa Arsenal và Burnley cuối tuần qua được nhớ đến nhiều nhất bởi hành động không đẹp của HLV Arsene Wenger và những quả penalty gây tranh cãi, nhưng cũng có một tình huống khác rất đáng chú ý ở trận đấu này, đó là chiếc thẻ đỏ của Granit Xhaka.

Đây không phải là lần đầu tiên, cầu thủ người Thụy Sĩ bị đuổi khỏi sân vì những pha vào bóng thô bạo, thậm chí chiếc thẻ đỏ vừa qua còn giúp anh trở thành "vua thẻ đỏ" của bóng đá châu Âu.

Patrick Vieira mới. Đó là biệt danh đã được các cổ động viên Arsenal đặt cho Granit Xhaka khi anh đặt chân tới sân Emirates. Quả thực, lối chơi xông xáo và quyết liệt của Xhaka có rất nhiều điểm tương đồng với cựu huyền thoại của Arsenal, nhưng không chỉ có vậy, anh còn giống với Vieira ở một đặc điểm khác, đó là cái duyên với những tấm thẻ đỏ.

Vòng 22 giải Ngoại hạng Anh: Arsenal 2-1 Burnley: 7 phút bù giờ kịch tính Vòng 22 giải Ngoại hạng Anh: Arsenal 2-1 Burnley: 7 phút bù giờ kịch tính

VTV.vn - Trận đấu giữa Arsenal và Burnley đã diễn ra vô cùng kịch tính trong 7 phút bù giờ cuối cùng.

Thậm chí xét về khía cạnh này, thì so với Xhaka, Vieira vẫn còn kém xa. Tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu giữa Arsenal và Burnley ở vòng 22 đã là tấm thẻ đỏ thứ 2 mà Xhaka phải nhận sau 19 trận chơi cho Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh, tức là trung bình cứ 10 trận, cầu thủ này lại bị đuổi khỏi sân một lần. Tính rộng ra, trong vòng 3 năm qua, Xhaka đã phải nhận tới 9 thẻ đỏ, con số nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở châu Âu trong cùng thời điểm, trong đó có 8 thẻ đỏ trong màu áo CLB, và 1 thẻ đỏ khi thi đấu cho ĐTQG Thụy Sĩ.

Nên nhớ, phải sau tới 9 năm thi đấu cho Arsenal, Vieira mới phải nhận 8 thẻ đỏ, vậy mà Xhaka chỉ cần vỏn vẹn 1/3 khoảng thời gian đó để san bằng kỉ lục buồn của người đàn anh. Sau trận đấu với Burnley, HLV Arsene Wenger đã phải thừa nhận rằng, ông cần phải chấn chỉnh lại phong cách thi đấu của Xhaka, và có lẽ, nhà cầm quân người Pháp nên nhanh chóng thực hiện điều đó, bởi nếu không, những pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ này chắc chắn sẽ còn khiến đội chủ sân Emirates phải chơi thiếu người ở nhiều trận đấu khác nữa.