Hậu vệ đội tuyển Colombia bị dọa giết

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:19 ngày 03/07/2019

VTV.vn - Bóng ma về cái chết của Andres Escobar vẫn chưa qua đi với bóng đá Colombia, sau thất bại mới nhất của đội bóng này tại Copa America.

Hậu vệ William Tesillo chia sẻ với báo chí rằng chỉ vài ngày sau khi anh sút hỏng quả luân lưu khiến ĐT Colombia bị loại tại vòng tứ kết Copa America, cầu thủ này đã nhận được nhưng tin nhắn dọa giết mình. "Đúng là như vậy. Họ gửi thư cho vợ tôi và cô ấy đưa lại cho tôi. Họ cũng gửi cho cả tôi, nhưng tôi không nói gì với cô ấy. Trong những ngày tới, có lẽ tôi chỉ còn biết cầu nguyện. Bạn nghĩ rằng việc sút hỏng 11m chỉ đơn thuần là bóng đá, nhưng có một số người thì không coi là vậy".

25 năm trước, hậu vệ đội trưởng ĐT Colombia Andres Escobar đã bị sát hại tại một quán bar, thủ phạm là tên Humberto Munoz Castro. Trước đó, Andres Escobar đã đá phản lưới nhà ở trận gặp ĐT Mỹ tại World Cup 94, khiến ĐT Colombia bị loại. Bóng đá Colombia từng sản sinh nhiều cầu thủ tài năng, nhưng cũng bị che mờ phần nào bởi việc để các tổ chức ngoài bóng đá nhúng tay quá sâu vào công việc chuyên môn. Hậu vệ William Tesillo hiện đã nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát và anh cân nhắc sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, dù năm nay mới 29 tuổi.