Hậu vệ Lucio giải nghệ ở tuổi 41

Đình CườngCập nhật 07:18 ngày 01/02/2020

VTV.vn - Nhà vô địch World Cup và Champions League đã chính thức nói lời chia tay vớ sự nghiệp cầu thủ.

Trong 2 năm gần nhất, Lucio thi đấu cho CLB Brasiliense, 1 đội bóng nhỏ ở thủ đô Brasilia. Lucio là cầu thủ trụ cột ở hàng thủ đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, khi anh mới 24 tuổi. Hậu vệ này cũng đăng quang Champions League cùng Inter Milan năm 2010 - và giúp đội bóng này vô địch châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1965.

Lucio, tên đầy đủ là Lucimar Ferreira da Silva, khởi đầu sự nghiệp ở CLB Internacional, nơi anh có 49 trận trong 3 năm. Sau đó anh chuyển sang Đức thi đấu cho Leverkusen và Bayern Munich. Từ năm 2009 - 2012, Lucio là thành viên của Inter Milan và Juventus. Sau đó anh rời châu Âu để trở về Brazil và có 1 cuộc phiêu lưu tại Ấn Độ chơi cho FC Goa. Lucio nổi tiếng với khả năng phán đoán tình huống và khả năng không chiến cực tốt. Đôi khi anh có thể dâng cao chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự và sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời.


Tags: