HLV Barcelona nói gì khi phải nhận thẻ đỏ?

Anh QuânCập nhật 11:08 ngày 24/09/2021

VTV.vn - HLV Ronald Koeman đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận hòa 0-0 với Cadiz. Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Hà Lan đã tiết lộ lý do mình bị đuổi khỏi sân.

Ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu giữa chủ nhà Cadiz và Barcelona, HLV Ronald Koeman đã bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân sau khi vị chiến lược gia này có lời phàn nàn về tấm thẻ vàng của Sergio Busquets.

HLV Barcelona nói gì khi phải nhận thẻ đỏ? - Ảnh 1.

Sau trận đấu, ông đã có những chia sẻ: "Ở đất nước này, bạn chẳng làm gì cũng bị đuổi. Tôi phàn nàn rằng có 2 trái bóng cùng xuất hiện trên sân và yêu cầu trận đấu phải được dừng lại.

Chỉ có thế thôi. Tôi phản ánh với trọng tài thứ tư về điều này và bị đuổi. Tôi hỏi vì sao tôi bị phạt và ông ấy trả lời đó là vì thái độ".

Ngay trước đó là tình huống Sergio Busquets bị phạt thẻ vàng vì đá quả bóng thứ hai ở trong sân ra ngoài nhưng trúng chân cầu thủ Cadiz đang chuẩn bị tạt bóng vào vòng cấm.

HLV Barcelona nói gì khi phải nhận thẻ đỏ? - Ảnh 2.

Đề cập đến trận Barcelona hòa Cadiz, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết, ông không vui vì kết quả nhưng hài lòng với thái độ thi đấu của các học trò.

"Chúng ta không nên chỉ nhìn vào kết quả mà còn cả thái độ và lối chơi nữa. Tôi không phàn nàn gì về thái độ của cầu thủ hôm nay. Tôi chỉ không hài lòng vì chúng tôi có 4 đến 5 cơ hội nhưng không thể tận dụng được."

HLV Barcelona nói gì khi phải nhận thẻ đỏ? - Ảnh 3.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, ông Ronald Koeman cho biết, mục tiêu của Barcelona là giành chiến thắng và đoạt các danh hiệu. Tuy nhiên, theo nhà cầm quân người Hà Lan, Blaugrana hiện tại thiếu rất nhiều thứ để biến điều này thành hiện thực.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!