HLV Max Allegri "chơi bài ngửa" với Juventus

H.M (dịch)Cập nhật 06:14 ngày 12/05/2019

VTV.vn - HLV Max Allegri khẳng định nguyện vọng bản thân là được tiếp tục gắn bó với Juventus dù cho nhiều nguồn tin châu Âu đồn thổi về việc "đường ai nấy đi".

Vừa giành chức vô địch Serie A lần thứ 8 liên tiếp nhưng mùa giải này không thực sự thành công với Juventus khi tham vọng vô địch Champions League của CLB này sớm bị dập tắt ngay ở tứ kết. Đây cũng là một trong những lý do khiến tương lai HLV Max Allegri bị đặt câu hỏi. Thời gian quan, nhiều nguồn tin có uy tín tại châu Âu đều đồng loạt đăng tải những thông tin về sự chia tay Juventus của nhà cầm quân này. Bên cạnh đó, ông Max Allegri cũng được đồn thổi sẽ cập bến PSG để thay thế HLV Thomas Tuchel – người chưa đáp ứng được kỳ vọng tại sân Parc des Princes.

Mặc dù vậy, trong một phát biểu mới nhất, HLV Max Allegri đã thẳng thừng lên tiếng về nguyện vọng của bản thân.

"Tôi sẽ gặp Chủ tịch Juventus vào tuần tới. Đôi bên đã có buổi thảo luận cởi mở về những vấn đề cơ bản của CLB như thường niên. Trước trận gặp Ajax, tôi đã thổ lộ mong muốn được ở lại. Sang tuần tới, chúng tôi sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp để nói về mọi thứ" – HLV Max Allegri chia sẻ - "Tôi hạnh phúc vì những gì mình làm được ở đây. Có lẽ, người ta nghĩ rằng chức vô địch Champions League dễ dàng như giải đấu mà tôi đã cùng Juventus chơi ở Livorno trong mùa hè".

"Đây không phải là lúc nói về chuyện thảo luận giữa tôi và Juventus. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch, các thành viên ban lãnh đạo, với giám đốc thể thao, với Phó Chủ tịch. Sức mạnh của CLB là yếu tố tiên quyết dẫn tới những danh hiệu" – nhà cầm quân người Italy cho biết thêm.

Đây là mùa giải thứ 5 liên tiếp HLV Max Allegri dẫn dắt Juventus giành chức vô địch Serie A. Cũng trong thời gian cầm quân tại sân Allianz, cựu HLV AC Milan đã giúp Bianconeri giành 4 danh hiệu Coppa Italia và 2 Siêu cúp Italy. Ở Champions League, nhà cầm quân này cũng đã giúp Juventus 2 lần lọt vào chung kết ở mùa giải 2014/15 và 2016/17 nhưng đều chưa thể chạm tay tới chiếc cúp bạc danh giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!