HLV Mourinho nhận trách nhiệm sau thảm bại 1-6 của AS Roma

Anh QuânCập nhật 09:49 ngày 22/10/2021

VTV.vn - Huấn luyện viên Jose Mourinho đã nhận hết trách nhiệm về mình sau khi AS Roma của ông thảm bại 1-6 trước Bodo/Glimt tại Europa Conference League.

Sau khởi đầu như mơ, AS Roma của Jose Mourinho đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng phong độ. Đêm qua, đội bóng thành Rome thảm bại 1-6 tại vòng bảng Europa Conference League trước đội bóng ít tên tuổi của Na Uy là Bodo Glimt, qua đó mất ngôi đầu vào chính tay đối thủ.

HLV Mourinho nhận trách nhiệm sau thảm bại 1-6 của AS Roma - Ảnh 1.

Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, AS Roma thể hiện một lối chơi vô hồn, thiếu kỷ luật và để cho đối thủ kiểm soát thế trận và ghi liên tiếp các bàn thắng.

Tỷ số thua 1-6 chính là trận thua đậm nhất trong sự nghiệp cầm quân hiển hách của Mourinho. Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cho biết: "Chúng tôi đã thua trước một đội bóng có chất lượng đội hình tốt hơn. Đội hình chính của họ tất nhiên là mạnh hơn đội hình dự bị của chúng tôi.

HLV Mourinho nhận trách nhiệm sau thảm bại 1-6 của AS Roma - Ảnh 2.

Trách nhiệm thuộc về tôi nhưng tôi chỉ muốn cho các cầu thủ nghỉ ngơi sau trận đấu với Juventus. Tôi có ý muốn trao cơ hội cho những người khác và xoay tua đội hình khi phải thi đấu trên mặt sân nhân tạo vào thời tiết lạnh giá. Chúng tôi đã có trong tay 13 cầu thủ đội 1.

Nếu mà tôi có thể đưa ra sân cùng một đội hình thì tôi sẽ làm nhưng họ cần nghỉ ngơi. Thật không may là những cầu thủ dự bị có chất lượng không tốt bằng nhóm cầu thủ chính. Tôi biết họ có trình độ không tốt nhưng thật sự tôi đã mong đợi màn trình diễn tốt hơn", Mourinho cho biết.

HLV Mourinho nhận trách nhiệm sau thảm bại 1-6 của AS Roma - Ảnh 3.

Sau thảm bại trước Bodo/Glimt, AS Roma chỉ có 3 ngày trước khi phải bước vào trận đấu quan trọng với Napoli tại Serie A vào cuối tuần này.

Sai 8 vòng đấu, AS Roma đang có trong tay 15 điểm và đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A, trong khi Napoli đang có phong độ ấn tượng với 8 chiến thắng liên tiếp và chễm trệ ở ngôi đầu.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!