HLV Pep Guardiola chỉ trích thể thức mới của Champions League

Anh QuânCập nhật 15:54 ngày 24/04/2021

VTV.vn - HLV của Manchester City đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích thể thức mới của Champions League vừa được UEFA thay đổi cách đây ít ngày.


Thể thức mới của Champions League sẽ được áp dụng từ mùa giải 2024/2025. Số đội tham dự giải sẽ tăng từ 32 lên 36. Số trận sẽ tăng thêm khoảng 100 trận mỗi mùa giải. Việc phải tăng thêm số trận thi đấu sẽ vắt kiệt sức các cầu thủ. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng chỉ trích thể thức này:

"UEFA biết rõ điều đó, Tất nhiên họ biết. Nhưng họ có quan tâm không? Hoàn toàn không! (về việc lịch thi đấu trở nên dày đặc)

Lần nào cũng vậy. Chúng tôi đều yêu cầu chất lượng giải đấu tốt hơn, nhưng kết quả chỉ có số lượng trận đấu tăng lên. Nếu thay đổi như vậy, UEFA và FIFA phải tăng 1 năm lên 400 ngày thay vì 365 như bình thường.


HLV Pep Guardiola chỉ trích thể thức mới của Champions League - Ảnh 1.

Chúng tôi, tất cả các HLV đều mong muốn giảm lịch thi đấu, có nhiều thời gian để các cầu thủ phục hồi, tận hưởng việc chơi bóng hơn, nhưng họ thì lại làm ngược lại. Đó là việc của họ. Các cầu thủ thì phải tập trung tuyển quốc gia cho 3 trận đấu trong vòng 6 đến 10 ngày.

Thật điên rồ nhưng mỗi khi chúng tôi nói vấn đề này trong những buổi họp của UEFA, họ luôn nói rằng "Ok, chúng tôi sẽ lưu ý" Và sau đó, lại nhiều trận đấu hơn.

Giống như 1 diễn viên ở nhà hát vậy, họ trình diễn 3 lần trong ngày, họ sẽ thấy phát chán. 1 buổi trình diễn 1 ngày, họ còn có thể mang tới màn trình diễn tốt nhất và thấy thích thú nhưng 3 lần 1 ngày thì là quá nhiều!"



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!