HLV Solskjaer lý giải vì sao "bom tấn" Man Utd lại... xịt

H.M (dịch)Cập nhật 05:49 ngày 28/02/2019

VTV.vn - Từng rất được kỳ vọng nhưng Zaha chỉ để lại nỗi thất vọng tại Man Utd. HLV Solskjaer đã lý giải vì sao bản hợp đồng tưởng "bom tấn" này lại hóa "bom xịt" ở Old Trafford.

Wilfried Zaha là "di sản" cuối cùng của Sir Alex tại Man Utd khi vị chiến lược gia huyền thoại chiêu mộ cầu thủ này 1/2013 rồi đem cho Crystal Palace mượn tới hết mùa giải. Cầu thủ người Bờ biển Ngà từng rất được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột mới tại Old Trafford, tuy nhiên, chân sút mới 20 tuổi khi đó chỉ có 4 lần ra sân dưới thời HLV David Moyes rồi lại bị đem cho Cardiff City mượn vào tháng 1/2014. Không có được vị trí chính thức tại Man Utd, tới năm 2015, Zaha đã quyết định dứt áo ra đi.

Nói về một "đàn em" từng có thời gian khoác áo Quỷ đỏ như Zaha, lại cũng từng được ông dìu dắt khi thi đấu cho Cardiff City, HLV Solskjaer đã lý giải vì sao cầu thủ này không thể thành công tại Old Trafford.

"Tôi đã làm việc với Zaha nửa mùa giải ở Cardiff City. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời và đã làm việc chăm chỉ để không ngừng cải thiện bản thân. Tiếc là cậu ấy đã quá vội vàng khi chuyển đến Man Utd.

"Dù sao thì thật tuyệt khi thấy Zaha đang thi đấu tốt" – HLV Solskjaer chia sẻ.

Sau quãng thời gian đáng quên tại Man Utd, Zaha đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Crystal Palace và nổi lên như một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất Premier League ở thời điểm này. Sau 23 lần ra sân ở mùa giải 2018/19, chân sút 23 tuổi người Bờ biển Ngà đã có được 7 bàn thắng, góp phần không nhỏ giúp đội chủ sân Selhurst Park có những cú tăng tốc trong cuộc đua trụ hạng. Hiện tại, đội bóng của HLV Roy Hodgson đã xếp ở vị trí thứ 14 và tạo ra khoảng cách khá an toàn với nhóm "cầm đèn đỏ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!