Hứa trao toàn quyền cho Zidane nhưng hành động cho thấy Chủ tịch Perez đang nuối lời?

H.M (dịch)Cập nhật 23:10 ngày 27/04/2019

VTV.vn - Dù tuyên bố trao toàn quyền cho HLV Zinedine Zidane song Chủ tịch Real Madrid – Florentino Perez vẫn không từ bỏ được thói quen can thiệp vào công việc chuyên môn.

Chủ tịch Florentino Perez vừa thuyết phục HLV Zinedine Zidane trở lại Real Madrid để cứu giúp CLB Hoàng gia TBN sau một mùa giải thất bại toàn tập. Ngoài thiện cảm Zizou dành cho Kền kền trắng, việc HLV người Pháp chịu quay lại Real Madrid được cho là bởi Chủ tịch Perez đã hứa hẹn về việc cho ông toàn quyền quyết định về mặt nhân sự.

Theo kế hoạch chuyển nhượng mà Zidane mong muốn, ông Perez đang nỗ lực tối đa trong các thương vụ như Eden Hazard, Paul Pogba, Christian Eriksen. Theo chiều ngược lại, Real Madrid cũng cần thanh lý bớt những gương mặt đang "ngồi mát, ăn bát vàng" tại Bernabeu.

Hiện tại, HLV Zidane chưa chính thức xác nhận kế hoạch chuyển nhượng, tuy nhiên, giới thạo tin TBN cho rằng, Chủ tịch Florentino Perez đã yêu cầu nhà cầm quân người Pháp phải bán đi Keylor Navas.

Thủ thành người Costa Rica có nhiều đóng góp trong thời kỳ thống trị đấu trường châu Âu của Real Madrid, mặc dù vậy, ngoại hình không ưa nhìn được cho là lý do khiến Keylor Navas chưa bao giờ được lòng ông chủ Florentino Perez. Chính vì lẽ đó, bất chấp phong độ ấn tượng của Keylor Navas, khi Zidane rời đi, Real Madrid vẫn chiêu mộ Thibaut Courtois và đẩy thủ thành người Costa Rica xuống làm "kép phụ".

Vấn đề ở chỗ là ngay khi vừa trở lại với "ghế nóng" tại Bernabeu, HLV Zidane đã đưa Keylor Navas trở lại với vị trí số 1. Nói cách khác, HLV Zidane và Chủ tịch Florentino Perez sẽ dễ dẫn đến xung đột về giá trị thương mại và giá trị bóng đá giữa việc lựa chọn ai trong Keylor Navas và Thibaut Courtois.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!