Huddersfield Town bị phạt vì vi phạm quy định về quảng cáo trên áo đấu

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:26 ngày 10/08/2019

VTV.vn - Đội bóng từng chơi ở giải ngoại hạng Anh mùa trước đang đứng trước nguy cơ phải hủy hợp đồng tài trợ với một hãng cá cược thể thao.

Vào tháng 6 năm nay, Huddersfield Town đã trình làng mẫu áo đấu có logo của hãng cá cược Paddy Power. Điều đáng nói là logo của hãng này kéo dài từ vai tới phần hông của áo, với diện tích quá lớn và gây ra sự phản cảm. Sau một thời gian điều tra và tham khảo, Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định hành vi này là vi phạm các quy định về đạo đức và quảng cáo trên trang phục thi đấu của các đội bóng. Phía Huddersfield Town có 2 ngày để kháng cáo, mức phạt cụ thể sẽ được công bố thời gian tới.

Trong quá trình FA điều tra, Huddersfield Town đã hợp tác và giải trình đầy đủ, họ cũng chấp nhận tạm thời mặc áo đấu không có nhà tài trợ, tuy nhiên không loại trừ đội bóng này sẽ phải tìm kiếm nhà tài trợ khác nếu Paddy Power bị phạt liên đới. Từ những năm gần đây, nhiều đội bóng tại Anh đã có nguồn thu lớn sau khi nhận tài trợ từ các công ty cá cược thể thao. Tại giải hạng Nhất Anh mùa này, 14/26 đội bóng có nhà tài trợ chính là các công ty cá cược thể thao.Trước khi nhận tài trợ từ Paddy Power, Huddersfield Town cũng đã có một nhà tài trợ khác là một công ty cá cược thể thao tại châu Á.