Huyền thoại Man Utd chỉ ra 4 cái tên cần bị HLV Solskjaer "thanh trừng"

H.M (dịch)Cập nhật 15:47 ngày 25/04/2019

VTV.vn - Cựu danh thủ Man Utd – Roy Keane tin rằng Quỷ đỏ cần thực hiện 4 sự thay đổi nhân sự nếu mong muốn bắt kịp Man City.

Tham vọng top 4 của Man Utd đang dần teo hẹp sau trận thua 0-2 trước Man City tại Old Trafford. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp mà Quỷ đỏ phải nhận chỉ trong vòng ít ngày qua, trước đó là trận thua tan nát 0-4 trước Everton trên sân khách.

Sau trận đấu, cựu danh thủ Roy Keane đã lên tiếng chê bai màn trình diễn của Man Utd và tin rằng đội bóng cũ cần thực hiện ít nhất 4 sự thay đổi nhân sự trong mùa hè này – tất cả đều là những vị trí ở hàng phòng ngự.

"Điều đáng lo với tôi là, Man Utd cần thêm cặp trung vệ và 2 hậu vệ cánh. Đó là điều mà mọi CLB cần" – cựu thủ quân Man Utd nhận định – "Tôi nghĩ vấn đề của họ nằm ở bộ tứ hậu vệ. Luke Shaw không có vẻ tròn vai, Ashley Young thậm chí không phải hậu vệ cánh dù tôi biết cậu ấy đã chơi ở vị trí này trong vài mùa giải gần đây. 2 trung vệ chỉ là lắp vào cho hết chỗ trống".

Khi được hỏi về tuyến tiền vệ và hàng công, Roy Keane cho hay: "Cho đến khi nào có được thủ môn giỏi và bộ tứ hậu vệ chắc chắn, mọi chuyện sẽ vẫn còn khó khăn cho Man Utd. Đúng vậy, nếu muốn hãy cứ xây dựng tuyến giữa nhưng xét về yếu tố nền tảng và việc cạnh tranh cho những danh hiệu, bất cứ CLB nào cũng cần có một hàng thủ mạnh.

"Tôi đã nói điều này được vài mùa bóng rồi. Ai cũng nói về tiền đạo hay tiền vệ nhưng điều quan trọng nhất là 4 cầu thủ ở dưới cùng – hoặc là 5 nếu tính cả thủ môn – đó mới là những người giải quyết vấn đề".

Hiện tại, Man Utd đang xếp ở vị trí thứ 6 với 64 điểm sau 35 trận đã chơi, kém vị trí thứ 4 của Chelsea 3 điểm. Sau thất bại ở derby Manchester, điều "an ủi" duy nhất đối với thầy trò HLV Solskjaer có lẽ là việc đối thủ cạnh tranh Arsenal cũng vừa phải hứng chịu trận thua sốc trước Wolves.

Dù khó nhưng cơ hội lọt vào top 4 Premier League của Man Utd cũng không hẳn là đã hết. Ít nhất thì trong 3 trận đấu còn lại của mùa giải, Man Utd cũng có cơ hội đối đầu trực tiếp với Chelsea. Việc Quỷ đỏ cần để được quyền dự Champions League mùa giải tới là hạ gục Chelsea và mong Chelsea lẫn Arsenal đánh rơi thêm những điểm số ở đâu đó. Lợi thế cho Man Utd là ở chỗ họ chỉ còn tập trung cho Premier League trong khi cả Arsenal lẫn Chelsea còn đang phải chia sức cho mặt trận Europa League.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!