Jurgen Klopp tiết lộ nguyên nhân "đấu võ mồm" với HLV Bayern Munich

H.M (dịch)Cập nhật 17:43 ngày 20/02/2019

VTV.vn - HLV Jurgen Klopp cảm thấy bực bội khi người đồng nghiệp Niko Kovac đã khiến ông phải chờ đợi rất lâu để được bắt tay, dẫn đến màn to tiếng giữa 2 người sau trận đấu.

Nhà vô địch nước Đức Bayern Munich đã có chuyến làm khách được cho là thuận lợi đến sân của Liverpool khi không bị thủng lưới rời Anfield. Mặc dù vậy, lợi thế lại đang thuộc về The Kop khi cơ hội chọc thủng lưới đối thủ vẫn còn nguyên với thầy trò HLV Jurgen Klopp ở trận lượt về. Thậm chí không cần thắng, chỉ cần hòa có bàn thắng, Liverpool cũng sẽ vượt qua Bayern Munich để góp mặt tại tứ kết Champions League 2018/19 nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trở lại với trận đấu trên sân Anfield, tỷ số 0-0 không phản ánh đúng bầu không khí căng thẳng diễn ra trên sân. Thậm chí bên ngoài sâu, HLV Jurgen Klopp đã tỏ ra khá bực tức với HLV Niko Kovac bên phía đối thủ và dẫn tới màn cự cãi nhỏ. Ở buổi họp báo ít lâu sau, vị chiến lược gia người Đức đã phân trần về nguyên nhân khiến ông "sôi máu".

"Tôi muốn tiến tới bắt tay Niko Kovic trước tiên. Ông ấy tiến đến nhưng bắt tay các cầu thủ Bayern Munich trước đã. Khi ông ấy quay lại, tôi đã nói rằng tôi đang chờ đây. Nhưng ông ấy nói xin lỗi và tôi nói rằng không có vấn đề gì" – HLV Jurgen Klopp giải thích – "Đó hoàn toàn là hiểu lầm. Tôi đứng đó nhỏ bé giữa rừng cầu thủ cao lớn như những ngọn núi".

Ở chiều ngược lại, HLV Niko Kovac cũng đã lên tiếng về vụ việc này. Chia sẻ với báo chí, ông nói: "Ở Anh thường có thông lệ bắt tay sau trận đấu. Nhưng tôi thì đã ngồi trên ghế chỉ đạo và không hướng về phía Jurgen Klopp".

"Ông ấy hiểu sự khác biệt ở đây. Nhưng tôi không có ý xấu, tôi đã xin lỗi về điều đó" – vị "thuyền trưởng" của Bayern Munich lý giải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!